Xác minh người đàn ông dùng dao đâm 6 người bị thương

Tối 16-10, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ người đàn ông dùng dao đâm ít nhất 6 người bị thương trên địa bàn.

Nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an quận 3 tình nghi người đàn ông gây án và tự sát có dấu hiệu bị bệnh thần kinh. Hiện công an đang xác minh danh tính người này để làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Công an phường 2, quận 3 nhận tin báo có một người đàn ông không rõ lai lịch (khoảng 30-35 tuổi) không mặc quần áo, cầm dao đi trên đường. Sau đó người này đã đuổi chém người dân tại hẻm 110 đường Nguyễn Thiện Thuật. Khi công an có mặt thì người đàn ông bỏ chạy và dùng dao tự chế tiếp tục chém gây thương tích 6 người.

Sau đó, người đàn ông ra đường Bàn Cờ và dùng dao tự sát, chết tại chỗ. Những người bị thương được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Chiều 16-10, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bác sĩ Trương Trọng Tuấn, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tiếp nhận cấp cứu hai trường hợp bị người đàn ông tấn công là bà cụ khoảng 70 tuổi và người đàn ông 50 tuổi.

Bà cụ có vết thương vùng mặt, đang được theo dõi sát và chưa có chỉ định can thiệp. Còn người đàn ông 50 tuổi bị nặng hơn, nhập khoa cấp cứu với vết thương ở vùng cổ, tình trạng tỉnh táo. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu và được theo dõi sát sau mổ.

Tin cùng chuyên mục