Xây nhà trái phép chờ đền bù từ thủy điện

Dự án Thủy điện Đăkre 2 của Công ty CP Thiên Tân quy hoạch xây dựng với diện tích khoảng 20ha tại sông Nước Lăng (địa phận thôn Nước Lăng, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi). Dù mới chỉ là thông tin ban đầu, nhưng nhiều người dân tại đây đã đua nhau xây dựng các công trình nhà ở ngay trên đất ruộng hoặc đất núi với hy vọng nhận tiền đền bù của dự án.

Các công trình nhà ở đa số được làm sơ sài, dùng cây gỗ dựng thành nhà sàn nhỏ, làm chòi lúa và hầu hết đều không có người ở. Mặc dù UBND xã Ba Xa đã vận động người dân khắc phục sai phạm, nhưng hiện vẫn có hơn 30 hộ dân xây nhà ở trái phép. 

Điều nguy hiểm là việc làm nhà trái phép của người dân tại các vùng chân đất yếu như đất ruộng, đất ven sông nên sẽ dễ xảy ra lún sụt, sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy. Vào mùa mưa lũ sẽ dễ gây nên tình trạng sạt lở đất đá, lũ quét nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân nơi đây. 

Tin cùng chuyên mục