Xử phạt nghiêm để chặn sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết (SXH) hiện có nguy cơ lây lan nhanh với nhiều ca mắc hơn, vì các địa phương đang vào thời gian cao điểm của mùa mưa. Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TPHCM, từ ngày 19 đến 25-6, thành phố ghi nhận 197 ca mắc mới SXH, tăng 18% so với trung bình 4 tuần trước.
Người dân phường An Lạc, quận Bình Tân (TPHCM) vệ sinh môi trường diệt lăng quăng để phòng chống bệnh truyền nhiễm
Người dân phường An Lạc, quận Bình Tân (TPHCM) vệ sinh môi trường diệt lăng quăng để phòng chống bệnh truyền nhiễm

Phạt nghiêm để làm gương

Trong số 197 ca mắc mới SXH, số ca nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú tăng lần lượt là 11,4% và 24,6%. Có 12/21 quận, huyện, TP Thủ Đức và 23/312 phường, xã, thị trấn có số ca bệnh tăng. Như vậy, số ca mắc SXH tích lũy từ đầu năm đến nay là 8.298 ca, chiếm tỷ lệ 53,2% so với cùng kỳ năm 2022 (17.733 ca), không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH. Qua giám sát điểm nguy cơ SXH, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã phát hiện 12/24 điểm có lăng quăng tại các quận 1, 4, 7, 11, 12, huyện Hóc Môn và TP Thủ Đức.

Trước tình hình dịch chồng dịch khi số ca mắc tay chân miệng và SXH tăng trên địa bàn thành phố, ngành y tế đề nghị các quận, huyện, TP Thủ Đức đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch; đặc biệt xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Nhằm không để dịch chồng dịch xảy ra trên địa bàn, thời gian qua, ngoài công tác vận động tuyên truyền tới từng khu phố, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, rà soát các điểm nguy cơ…, quận Bình Tân còn quyết liệt xử phạt tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Riêng trong 2 tháng gần đây, quận Bình Tân đã xử phạt 19 tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường Tân Tạo Tô Hoàng Giang cho biết, địa phương có mật độ dân cư đông, nhiều công ty, doanh nghiệp nên việc giám sát, vận động người dân phòng chống dịch SXH gặp khó khăn vì nhiều tổ chức, cá nhân vẫn còn chủ quan, lơ là phòng chống dịch. “UBND phường ban hành hàng chục biên bản nhắc nhở, trong đó có một công ty cơ khí đúc kim loại trên đường Hồ Học Lãm bị lập biên bản xử phạt hành chính 2 lần”, ông Giang cho hay.

Tương tự, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B Phan Thị Mịnh thông tin, ngoài việc tổ chức các đoàn về từng tổ dân cư để diệt lăng quăng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý triệt để ổ dịch SXH, phường đã ban hành 3 quyết định xử phạt, 5 văn bản nhắc nhở những hộ dân, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung thông tin: Tổng số ca SXH nội trú và ngoại trú cộng dồn từ ngày 1-1 đến ngày 27-6 là 920 ca. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 63% (920/2.493 ca). UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát các loại hình nguy cơ theo hướng dẫn của HCDC. Ở các điểm đã phát hiện lăng quăng, lực lượng chức năng phải kiểm tra lại hàng tuần. “Trong trường hợp vẫn còn lăng quăng, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản, chuyển UBND phường xử phạt nghiêm”, bà Lê Thị Ngọc Dung khẳng định.

Không chủ quan, lơ là phòng chống dịch

TS-BS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, cho hay, thời gian qua, địa phương ghi nhận khoảng 300 ca SXH (tăng trên 13% so với cùng kỳ). Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là mật độ dân số cao và di biến động lớn - nguy cơ làm tăng sự lây lan dịch bệnh. UBND quận Gò Vấp đã chỉ đạo 16 UBND phường huy động mọi nguồn lực tham gia kiểm soát, xử lý hiệu quả các điểm nguy cơ phát sinh muỗi và lăng quăng tại địa bàn. Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức cố tình làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND quận 12 Võ Thị Chính cho biết, số ca mắc SXH trên địa bàn quận giảm gần 44% so với cùng kỳ. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc SXH có xu hướng gia tăng vì đang vào thời gian cao điểm của mùa mưa. Trong năm 2022, toàn quận đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 134 trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Biện pháp này tiếp tục được thực hiện nghiêm trong thời gian tới. Đồng thời, quận 12 đặt mục tiêu phấn đấu 100% ổ dịch SXH được điều tra, xử lý kịp thời. Quận 12 còn xây dựng hệ thống giám sát SXH từ tổ dân phố đến trường học, doanh nghiệp… nhằm khoanh vùng và xử lý kịp thời ổ dịch, không để lây lan rộng. Đồng thời tiếp tục tổ chức nhiều đợt “diệt lăng quăng, diệt muỗi, vệ sinh nhà cửa, môi trường” tại nơi ở, làm việc của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị và tại các khu vực đang xảy ra ổ dịch SXH; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý các điểm nguy cơ, xử lý triệt để các ổ dịch, cùng các hoạt động truyền thông đại chúng để người dân hưởng ứng thực hiện.

Ở các huyện ngoại thành cũng quyết liệt đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch SXH, tay chân miệng. “UBND huyện thành lập 2 đoàn kiểm tra thực hiện 32 lượt giám sát tại các xã/thị trấn và các xã, thị trấn thành lập 21 đoàn kiểm tra tại các xã/thị trấn, thực hiện trên 800 lượt giám sát các cơ sở, điểm nguy cơ trên địa bàn. Qua công tác giám sát, các đoàn lập biên bản nhắc nhở 11 cơ sở và đã xử phạt 2 cơ sở không phối hợp thực hiện trong công tác phòng chống dịch. Các đoàn tiếp tục có những đợt giám sát không báo trước để ngăn chặn, kiểm soát dịch”, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục