Xung đột Israel - Hamas làm giảm nhu cầu vé máy bay

Theo báo cáo mới được Công ty phân tích du lịch ForwardKeys công bố, số lượng đặt vé máy bay quốc tế trên toàn thế giới đã giảm kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, đặc biệt ở các nước châu Mỹ khi người dân hủy các chuyến đi tới Trung Đông và nhiều địa điểm khác trên thế giới.

Theo đó, số lượng đặt vé chuyến bay quốc tế từ châu Mỹ trong 3 tuần kể từ ngày 7-10 giảm 10% so với số lượng vé bán ra 3 tuần trước đó. Người dân ở Trung Đông cũng đi lại ít hơn. Số lượng vé các chuyến bay quốc tế được phát hành trong khu vực này giảm 9% trong cùng giai đoạn, trong khi số lượng đặt vé chuyến bay quốc tế đến khu vực này giảm 26%.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Israel cho biết tình trạng thiếu lao động do cuộc xung đột giữa nước này với Hamas đã khiến nền kinh tế Israel thiệt hại ước tính 600 triệu USD/tuần, tương đương khoảng 6% GDP.

Báo cáo trên kết luận sự sụt giảm nguồn cung lao động là do việc huy động quân dự bị, việc sơ tán cư dân ở miền Nam và miền Bắc, và việc đóng cửa hệ thống giáo dục khiến phụ huynh phải nghỉ việc trông con.

Tin cùng chuyên mục