Từ khóa: #xuyên tạc

Bài 1: Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về tôn giáo

Bài 1: Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về tôn giáo

Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thế nhưng, nhiều thế lực thù địch, chống phá cố tình mượn sự hoạt động của tôn giáo để rêu rao Việt Nam bị hạn chế hoặc không có tự do tôn giáo. Loạt bài sẽ giải đáp phần nào về thực tiễn đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, qua đó đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái về tôn giáo của các thế lực thù địch.
Ngừng xuyên tạc, kích động người dân rút tiền ồ ạt tại SCB

Ngừng xuyên tạc, kích động người dân rút tiền ồ ạt tại SCB

Ngày 2-12, theo Bộ Công an, hiện nay, lợi dụng việc cơ quan điều tra bắt và khởi tố bị can Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, trú tại TPHCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), trên mạng xã hội không ít người cố tình tung tin thất thiệt, gây thiệt hại cho người dân, chống phá đất nước.

Nhân quyền Việt Nam: Từ quan điểm đến sự khẳng định - Bài 2: Những “trò hề” trơ trẽn và lạc lõng

Nhân quyền Việt Nam: Từ quan điểm đến sự khẳng định - Bài 2: Những “trò hề” trơ trẽn và lạc lõng

Dân chủ, nhân quyền là giá trị thiêng liêng mà toàn nhân loại hướng tới. Thế nhưng, đây cũng là chủ đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và một số tổ chức phi chính phủ được sự hậu thuẫn của phương Tây luôn tìm cách lợi dụng nhằm thực hiện những động cơ, mưu đồ đen tối đối với Việt Nam. Thực tiễn cho thấy, để xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, các đối tượng tập trung vào những vấn đề sau:
 Hơn 200 cán bộ chủ chốt được tập huấn công tác nhân quyền

Bình Phước: Hơn 200 cán bộ chủ chốt được tập huấn công tác nhân quyền

Ngày 27-10, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo nhân quyền địa phương này tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cho hơn 200 cán bộ chủ chốt thuộc các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang tỉnh, các địa phương.
Bắt đối tượng chống phá Nhà nước

Bắt đối tượng chống phá Nhà nước

Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở nhưng Phước vẫn tiếp tục lợi dụng mạng xã hội Facebook, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước.
Phiên tòa xét xử Lê Chí Thành

Cựu đại úy công an Lê Chí Thành bị tuyên án 3 năm tù giam

Ngày 22-6, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành (SN 1983, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) 3 năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 
Bà Nguyễn Phương Hằng dùng 12 kênh mạng xã hội để xuyên tạc đời tư nhiều người

Bà Nguyễn Phương Hằng dùng 12 kênh mạng xã hội để xuyên tạc đời tư nhiều người

Trước lúc bị khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng đã quản lý, sử dụng 12 kênh mạng xã hội để trực tiếp livestream với nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều người. Dù nhiều lần được cơ quan chức năng nhắc nhở nhưng bà vẫn cố ý né tránh không chấp hành mà tiếp tục các hành vi trên.
Khởi tố và tạm giam đối tượng chống phá Nhà nước

Khởi tố và tạm giam đối tượng chống phá Nhà nước

Nguyễn Đức Hùng đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội... nhiều bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.
Các đồng chí chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Gỡ rào cản trong hoạt động báo chí

Chiều 10-12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Thành ủy TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt cơ quan báo chí tại TPHCM và một số tỉnh phía Nam.
Cán bộ Quận đoàn quận 5 chuẩn bị gói an sinh trao tới người dân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch Covid-19 - Bài 4: Thông tin sai lệch, bịa đặt

Những ngày qua, chúng tôi tiếp tục nhận được một số nội dung phản ánh sai sự thật về công tác phòng chống dịch Covid-19 và chăm lo an sinh tại TPHCM. Một số tờ báo, trang tin điện tử ở nước ngoài đã “phụ họa” theo bằng những bài viết và bình luận được dẫn chứng lại thiếu căn cứ, gây hoài nghi trong dư luận…
Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch Covid-19 - Bài 3: Tỉnh táo trước thông tin xấu, độc

Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch Covid-19 - Bài 3: Tỉnh táo trước thông tin xấu, độc

Trước những thông tin xấu độc của các thế lực thù dịch, tổ chức hội nhóm phản động trên không gian mạng đang có những tác động, ảnh hưởng đến công cuộc phòng chống dịch Covid-19 ở nước ta mà Báo SGGP phản ánh trong loạt bài viết này, chúng tôi đã nhận được một số ý kiến của chuyên gia, lãnh đạo các đơn vị liên quan và đại diện giới trẻ góp ý thêm. Báo SGGP gửi đến bạn đọc những ý kiến này.
Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch Covid-19 - Bài 2: Lộ diện kẻ phá hoại

Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch Covid-19 - Bài 2: Lộ diện kẻ phá hoại

Trong lúc cả đất nước gồng mình phòng chống dịch vô cùng khó khăn, cam go, phức tạp, ở nơi này nơi khác, cũng có những cá nhân gây ra một vài việc làm chưa tốt, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Dù chỉ là cá biệt, nhưng chúng ta đã kiên quyết xử lý. Nhưng lợi dụng tình hình khó khăn đó, các tổ chức phản động, cơ hội chính trị đã tìm đủ mọi cách chia sẻ các video, hình ảnh, bài viết có nội dung kích động, thổi phồng với dụng ý xấu, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân.
Công tác an sinh xã hội được TPHCM đẩy mạnh nhằm hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch Covid-19 - Bài 1: Hỗn loạn trên không gian mạng

LTS: Cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước ta đang gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng đã có những kết quả bước đầu tích cực. Toàn bộ hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân vẫn đang nỗ lực để kiểm soát dịch. Thế nhưng, các thế lực thù địch, tổ chức, hội nhóm phản động vẫn luôn tìm mọi cách, nhất là thông qua mạng xã hội đã đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, bôi nhọ, nhằm phá hoại thành quả phòng chống dịch của đất nước ta.
Đăng tải bài viết xuyên tạc về việc tiêm vaccine trên địa bàn Hà Nội

Đăng tải bài viết xuyên tạc về việc tiêm vaccine trên địa bàn Hà Nội

Chiều 13-9, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an xã Tân Ước (huyện Thanh Oai) đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu để xử lý đối tượng đăng tai bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách nhà nước, xúc phạm uy tín của các cơ quan ban ngành trong việc tổ chức thực hiện tiêm phòng vaccine Covid-19.
Điểm tin SGGP Online ngày 14-7-2021

Điểm tin SGGP Online ngày 14-7-2021

Thông tin về việc TPHCM sẽ thực hiện đóng cửa toàn thành phố là sai sự thật, xuyên tạc; Doanh nghiệp được vay lãi suất 0% để trả lương người lao động; 22 chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội bắt đầu hoạt động, không xảy ra ùn ứ; WHO: không cần thiết tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 14-7-2021.