Cháy lớn tại xưởng sản xuất mạch nha

(SGGP).- Rạng sáng 9-12, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại xưởng chuyên sản xuất mạch nha và ép dầu vỏ hạt điều Thành Công (số 357 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân - TPHCM).
Cháy lớn tại xưởng sản xuất mạch nha

(SGGP).- Rạng sáng 9-12, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại xưởng chuyên sản xuất mạch nha và ép dầu vỏ hạt điều Thành Công (số 357 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân - TPHCM).

Theo những người chứng kiến, ngọn lửa bùng phát lúc gần 5 giờ 30 giờ sáng. Sau đó lửa tiếp tục bùng lên dữ dội. Lực lượng chữa cháy quận Bình Tân đã huy động 8 xe cứu hỏa và gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cấp cứu và bảo vệ hiện trường. Trong khoảng 20 phút, lực lượng cảnh sát PCCC đã khống chế được ngọn lửa. Nhưng do nhà xưởng chứa chất dễ cháy nên đến 9 giờ sáng đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng canh sát Phòng cháy chữa cháy đang nỗ lực dập lửa tại hiện trường. Ảnh: Hồ Thu

Lực lượng canh sát Phòng cháy chữa cháy đang nỗ lực dập lửa tại hiện trường. Ảnh: Hồ Thu

Theo thông tin ban đầu, tài sản bị thiêu rụi bao gồm 180m² nhà xưởng cùng 10 tấn vỏ hạt điều, 3 tấn dầu điều và các vật dụng, máy móc sản xuất. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng trong lúc chữa cháy 20 cán bộ, chiến sĩ bị bỏng giác mạc do khói và dầu điều đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình Tân.
 
Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Văn Mười, Giám đốc Bệnh viện Bình Tân cho biết, đã điều 2 xe cứu thương đến hiện trường để chuyển cấp cứu những người bị bỏng, trong đó có một người bị bỏng nặng phần ngực. Số còn lại đã ổn định, chuyển về khoa ngoại điều trị và sẽ xuất viện vào đầu tuần tới.

Nguyên nhân cháy nhà xưởng theo nhận định ban đầu là do chập điện.

Cháy lớn tại xưởng sản xuất mạch nha ảnh 2

Hồ Thu – Đoàn Hiệp

Tin cùng chuyên mục