Haiti rung chuyển vì trận động đất mới

* 121 người được cứu sống sau trận động đất ngày 12-1

* 121 người được cứu sống sau trận động đất ngày 12-1

Các nhà nghiên cứu địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 6,1 độ richter vừa xảy ra lúc 6 giờ sáng 20-1 (giờ địa phương), tại một địa điểm cách thủ đô Port-au-Prince của Haiti khoảng 56 km về phía Tây Bắc, làm rung chuyển các toà nhà và khiến người dân đổ ra đường phố.

Trận động đất này, được cho là ở độ sâu 22 km dưới lòng đất, xảy ra 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng mạnh 7,3 độ richter khiến thủ đô của Haiti hiện rơi vào tình trạng hỗn loạn, bệnh viện quá tải, đường phố ngổn ngang gạch đá đổ vỡ và người dân hoảng loạn.

Chưa có tin tức về thiệt hại và thương vong do trận động đất sáng 20-1 gây ra.

Cùng ngày, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết lực lượng cứu hộ quốc tế đã cứu sống 121 người trong các tòa nhà đổ nát ở Haiti sau trận động đất xảy ra ngày 12-1 vừa qua.

Theo người phát ngôn của Tổ chức điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), bà Elisabeth Byrs, "một tuần sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,3 độ richter, những người sống sót vẫn tiếp tục được đưa ra khỏi đống đổ nát. Đây có thể được coi là phép thần diệu".

Cũng theo bà Byrs, trung tâm cứu trợ quốc tế thứ hai cho Haiti đã được thành lập tại thủ đô Santô Domingo của Cộng hòa Dominicana để phối hợp với trung tâm cứu trợ ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Ba sân bay cũng như cảng biển ở Dominicana đã được sử dụng để vận chuyển hàng cứu trợ quốc tế đến Haiti nhằm giải tỏa những trở ngại đối với nỗ lực cứu trợ của quốc tế trong tuần qua.

Trong khi đó, theo các nguồn thông tin đại chúng của Haiti, mới chỉ có hơn 7% người dân nước này chịu ảnh hưởng của trận động đất vừa qua nhận được viện trợ lương thực của quốc tế. Những nguồn tin trên cho biết việc giao thông bị tê liệt, các điều kiện địa lý không thuận lợi và cơ sở hạ tầng cũng như hệ thông viễn thông bị phá hủy đã làm chậm việc vận chuyển lương thực viện trợ cho các nạn nhân của trận động đất.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thông báo quân đội Mỹ đã cử thêm các tàu biển tới Haiti để giúp nước này khắc phục hậu quả của trận động đất, trong đó có tàu làm nhiệm vụ dọn dẹp cảng chính của Haiti.

Liên quan tới con số thương vong, theo số liệu của Phái bộ ổn định của LHQ tại Haiti (MINUSTAH), hơn một nửa trong số 47 nhân viên LHQ thiệt mạng tại Haiti trong trận động đất kinh hoàng cách đây một tuần là binh sĩ các nước Mỹ Latinh, trong đó có 19 người của Brazil, 2 người Haiti, và 5 người còn lại thuộc các nước Argentina, Goatemala, Chile, Uruguay và Peru.

Có 12 nước Mỹ Latinh có binh sĩ quân đội và cảnh sát tham gia phái bộ MINUSTAH, hiện bao gồm 7.000 binh sĩ, 2.000 sĩ quan cảnh sát và 2.000 nhân viên dân sự. Trong số này, Brazil đóng góp nhiều nhất với 1.266 binh sĩ, tiếp đó là Uruguay 1.163 người và Argentina 550 người.

TTX

Thông tin liên quan:

>> Haiti: Cụ bà hơn 70 tuổi sống sót sau 1 tuần bị vùi lấp

- Cộng đồng quốc tế tiếp tục đẩy mạnh công tác cứu trợ tại Haiti

- Haiti áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô

- Haiti: Hàng cứu trợ vẫn khó tiếp cận người dân

- Haiti hỗn loạn trong đổ nát

- LHQ phát động đợt gây quỹ khẩn cấp 562 triệu đô la giúp Haiti

- Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại Haiti

- Cộng đồng quốc tế nỗ lực cứu trợ Haiti

- Động đất tại Haiti: Số người thiệt mạng có thể hơn 100.000 người

- Haiti: Động đất 7,3 độ richter, hàng ngàn người thương vong 

Tin cùng chuyên mục