Trung Quốc: Tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng

Hãng AFP ngày 4-3 đưa tin Trung Quốc thông báo ngân sách quốc phòng nước này sẽ tăng 11,2% (tương đương 106,41 tỷ USD) trong năm 2012.

Hãng AFP ngày 4-3 đưa tin Trung Quốc thông báo ngân sách quốc phòng nước này sẽ tăng 11,2% (tương đương 106,41 tỷ USD) trong năm 2012.

Tại cuộc họp báo trước phiên khai mạc Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Lý Triệu Tinh cho biết con số này đã được đưa vào báo cáo ngân sách trình lên Quốc hội. Năm 2011, chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc tăng 12,7%.

Tháng trước, nhóm khảo sát toàn cầu IHS cũng cho biết Trung Quốc sẽ tăng chi tiêu cho quân sự lên mức hai con số từ năm 2011-2015 trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này tăng trưởng với tốc độ chóng mặt.

Giới phân tích nhận định con số chi tiêu thực sự mà Bắc Kinh dành cho quốc phòng lớn hơn nhiều so với con số công bố chính thức. Quân đội Trung Quốc hiện ước tính có 2,3 triệu người. Năm ngoái, nước này cũng thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên và máy bay tàng hình J20. 

Đ.CAO

Tin cùng chuyên mục