TP Hồ Chí Minh: Xây dựng đội ngũ công chức phường, xã gần gũi với dân

Tại hội nghị gặp gỡ 322 Chủ tịch UBND phường - xã - thị trấn trên địa bàn TPHCM vào chiều 22-2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, TPHCM đang từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn; khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp ở nơi đủ điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành; sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn...

 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khen thưởng 24 chủ tịch UBND phường - xã - thị trấn dẫn đầu phong trào thi đua của 24 quận - huyện
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khen thưởng 24 chủ tịch UBND phường - xã - thị trấn dẫn đầu phong trào thi đua của 24 quận - huyện
7 chương trình đột phá chưa đến... phường 

Tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu bày tỏ tâm đắc trước Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đặc biệt là các nội dung về phân cấp, ủy quyền và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức xã - phường - thị trấn. Các đại biểu đề nghị TPHCM quan tâm, tính toán để sớm tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp phường. Các đại biểu cũng đề nghị lãnh đạo TPHCM, các sở ngành sớm có kế hoạch triển khai cụ thể 7 chương trình đột phá đến tận phường - xã - thị trấn để cấp cơ sở cùng tham gia, có sáng kiến thực hiện, tạo động lực triển khai hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Đây cũng là năm đầu tiên và quan trọng nhất trong việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu trong năm 2018 sẽ tạo động lực rất lớn hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X. Nhắc lại các chỉ tiêu (GRDP đạt 8,3% - 8,5%, thu ngân sách đạt 376.780 tỷ đồng...), đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Do vậy, TPHCM sẽ tập trung triển khai các nội dung, đề án thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh, bền vững nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng; đồng thời, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo tốt nhất đời sống nhân dân...

Về nhiệm vụ đối với chính quyền cơ sở, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu chủ tịch UBND các phường - xã - thị trấn phải luôn năng động, sáng tạo, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương mình. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, phải xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã có chuyên môn tốt, trách nhiệm với công việc, gần gũi, thân thiện với dân. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu kiên trì chủ trương lập lại trật tự lòng lề đường, thực hiện đồng bộ, quyết liệt ở tất cả các phường - xã - thị trấn. Chịu trách nhiệm chính của công tác này là những người đứng đầu chính quyền cơ sở. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền cơ sở phải thường xuyên đối thoại, tiếp thu ý kiến, giải quyết các vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân một cách kịp thời.

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính

Sáng cùng ngày, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả chăm lo Tết Mậu Tuất 2018, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bắt tay ngay vào công việc, từng cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018. “Thủ trưởng các sở ngành, quận huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM quán triệt cho các công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu phải thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Không để doanh nghiệp và người dân chờ đợi. Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ, hội trong giờ hành chính và không được sử dụng xe công đi lễ, hội.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá, trong dịp Tết Nguyên đán, TPHCM tập trung thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách... đảm bảo tết đến mọi nhà, mọi người. Công tác chăm lo tết đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo thiết thực hơn. Tuy vậy, đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng phân tích một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán hàng hóa, đốt pháo, cờ bạc và tai nạn giao thông gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2018. 

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng nhận xét, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM làm gia tăng sự hào hứng, phấn khởi trong toàn Đảng bộ, nhân dân TPHCM dịp tết. Chính niềm vui ấy tạo ra sự lan tỏa, tạo khí thế cho việc triển khai Nghị quyết 54 có hiệu quả. Từ đó, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ngành, quận huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn TP tiếp tục tập trung triển khai nghị quyết của Chính phủ, của Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM về những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND TPHCM bất thường sắp tới. Trong đó, tập trung hoàn thiện báo cáo công tác cải cách hành chính; kết quả tinh giản biên chế; đề án phân cấp, ủy quyền; chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học; đề án tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức; tờ trình phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; tờ trình về phí tạm dừng đỗ ô tô trên lòng đường, một số hè phố...





Tin cùng chuyên mục