Cách ly hơn 20 trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1

(SGGP).- Ngày 21-5, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM tại sân bay Tân Sơn Nhất đã ghi nhận thêm 4 trường hợp có thân nhiệt cao nghi nhiễm cúm A/H1N1. Ngay sau đó, cả 4 trường hợp được cách ly kiểm dịch, trong đó 2 người đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus cúm A/H1N1, hai trẻ em còn lại chưa có kết quả.

Trước đó, đêm 20-5, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cũng phát hiện và tiến hành cách ly kiểm dịch 14 hành khách nóng sốt bất thường, 11 người trong số đó có kết quả âm tính với cúm A/H1N1 và đã được xuất viện. Tuy nhiên, do 11 trường hợp này được phát hiện đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Lê Thị Bích (Việt kiều Mỹ) nhiễm cúm A/H1N1 đang được cách ly tại Hàn Quốc, nên Sở Y tế TPHCM chỉ đạo cơ sở y tế địa phương cách ly, giám sát tại nhà cho đến hết ngày 23-5.

Ba người còn lại đã di chuyển đi các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng nên Sở Y tế TPHCM đã liên hệ đơn vị y tế các địa phương tiến hành tiếp cận giám sát, cách ly. Ngoài ra, có 2 hành khách chuẩn bị xuất cảnh đi Mỹ có thân nhiệt cao cũng được đề nghị lưu lại Việt Nam cho đến ngày 23-5 đúng quy định kiểm dịch.

* Cùng ngày, thông tin từ Sở Y tế Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã giám sát và cách ly với 2 người đã đi cùng chuyến bay với chị Bích.

* Chiều 21-5, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tiến hành cách ly một trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1. Bệnh nhân này là Trần Thị Ngọc Liên (SN 1942) nhập viện với các triệu chứng như đau họng, sốt. Hiện bệnh nhân Liên đang được theo dõi kỹ. Theo bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, bệnh nhân này đi cùng chuyến bay với chị Lê Thị Bích. Sau khi về TPHCM thì chị Liên bay ra Đà Nẵng và phát sốt.

* Tại Phú Yên, hôm qua, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Phú Yên cho biết, nam Việt kiều quê Tuy Hòa đi cùng chuyến bay với chị Bích sau khi về đến Tuy Hòa lại đi du lịch đến Quảng Nam. Bác sĩ Hưởng cũng cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh theo dõi, giám sát chặt chẽ người trong gia đình của Việt kiều này và những người có tiếp xúc với ông ta, nếu phát hiện có biểu hiện bất thường thì xử lý khẩn cấp.

* Chiều cùng ngày, bác sĩ Phạm Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã yêu cầu ngành chức năng tỉnh Nghệ An tổ chức theo dõi chặt chẽ cúm A/H1N1 đối với anh Đậu Văn Ngọc (21 tuổi, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò), người vừa trở về từ Mexico. Bác sĩ Thanh cho biết, qua 4 ngày theo dõi sức khỏe của anh Ngọc vẫn bình thường, chưa có dấu hiệu của cúm A/H1N1. Anh Ngọc là thuyền viên đánh cá, làm việc tại Mexico hơn 3 năm nay.

* Tính đến ngày 21-5, Bộ Y tế cho biết, WHO đã thông báo có 41 nước chính thức ghi nhận 10.243 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 80 trường hợp tử vong. Trong ngày ghi nhận thêm 513 trường hợp mắc và 1 trường hợp tử vong. Hy Lạp là nước mới xác nhận có trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.

Tại Việt Nam, trong ngày 20-5, tại 17 cửa khẩu đường không, đường bộ, đường thủy đã giám sát 15.859 hành khách nhập cảnh trong đó có 340 hành khách từ Mỹ, 219 hành khách từ Mexico và 3.751 hành khách từ các vùng có nguy cơ khác. Có 3 trường hợp nghi ngờ được phát hiện (Tân Sơn Nhất: 2, Tây Ninh: 1).

Tính từ ngày 25-4 đến nay có 349.112 hành khách nhập cảnh từ Mỹ, Mexico, và một số quốc gia nguy cơ khác, phát hiện 63 trường hợp nghi ngờ, đã tổ chức cách ly và xét nghiệm kịp thời, kết quả đều âm tính với cúm A/H1N1. Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cũng bày tỏ sự lo ngại khi vùng dịch ngày càng nhiều, số người cần phải cách ly ngày càng tăng. Tuy nhiên hiện nay, các điểm cách ly khó đáp ứng được với nhu cầu gia tăng nhanh trường hợp nghi ngờ.

* TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường cho biết, hiện nay đã có 15 tỉnh, thành phố ghi nhận có bệnh nhân tiêu chảy cấp do khuẩn tả. Tuy nhiên số ca mắc đang cho chiều hướng giảm dần, đặc biệt là ở Hà Nội, điểm nóng nhất về dịch tiêu chảy cấp do khuẩn tả hiện nay. Trong vài ngày gần đây, tại Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia số ca nghi tiêu chảy cấp do khuẩn tả nhập viện chỉ còn khoảng 20-30 ca/ngày, giảm gần một nửa so với tuần trước.

Theo BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, theo quy định kiểm dịch, trường hợp bị nghi nhiễm cúm A/H1N1 sẽ được cách ly 7 ngày tính từ khi tiếp xúc với người nhiễm hoặc đến từ vùng dịch. Tuy nhiên, nếu đã qua 3-4 ngày kể từ khi tiếp xúc hoặc từ vùng dịch về thì chỉ cách ly số ngày còn lại cho đủ 7 ngày và không phát bệnh cúm A/H1N1 thì không áp dụng cách ly nữa.

Tg.LÂM - N. HÙNG – M.YÊN – D. CƯỜNG - Q. LẬP

Thông tin liên quan

- Chưa nâng cấp độ cảnh báo dịch cúm A/H1N1 vì tỷ lệ tử vong thấp

- Giám sát 5 hành khách đi cùng chuyến bay

- Danh sách nhiễm vi-rút cúm A/H1N1 trên toàn cầu tiếp tục kéo dài

- Nguy cơ dịch cúm A/H1N1 xâm nhập vào Việt Nam rất lớn

- Đà Nẵng: Một trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1

- TPHCM: Chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H1N1

- Tiếp nhận 52 xe cứu thương chuyên dụng phòng chống dịch cúm A/H1N1

- TP Hồ Chí Minh: Huy động tất cả các sở, ban ngành ứng phó dịch cúm A/H1N1

- Các trường hợp có thân nhiệt cao tại Việt Nam đều âm tính với cúm A/H1N1

Tin cùng chuyên mục