Nguy cơ dịch cúm A/H1N1 xâm nhập vào Việt Nam rất lớn

* Tăng cường giám sát dịch tiêu chảy cấp

* Tăng cường giám sát dịch tiêu chảy cấp

(SGGP)- Ngày 12-5, Bộ Y tế đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch cúm A/H1N1 và dịch tiêu chảy cấp. Theo Bộ Y tế, trong ngày 11-5, có thêm 4 trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 được phát hiện tại các cửa khẩu quốc tế (sân bay Nội Bài: 1, sân bay Tân Sơn Nhất: 2, Mộc Bài: 1).

Tính từ ngày 25-4-2009 đến 12-5, Bộ Y tế đã ghi nhận 35 trường hợp nghi ngờ cúm A/H1N1, đã tổ chức cách ly và xét nghiệm kịp thời, kết quả đều âm tính với cúm A/H1N1. Bộ Y tế nhận định, trên thế giới hàng ngày tiếp tục xác nhận thêm các nước mới có trường hợp mắc bệnh cúm A/H1N1, số trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 có xu hướng tăng nhanh trong thời gian tới do sự giao lưu qua lại giữa các quốc gia. Đặc biệt, một số nước khác ngoài Mexico và Mỹ đã bắt đầu ghi nhận bệnh nhân tại cộng đồng. Do đó, nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn.

Cùng ngày, Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) khuyến cáo các tỉnh thành tăng cường giám sát dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đang xảy ra trên nhiều địa phương phía Bắc. Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, từ ngày 6 đến 11-5-2009, đã ghi nhận 54 trường hợp tiêu chảy cấp, trong đó 5 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả (Thanh Hóa: 3, Bắc Ninh: 1, Nam Định: 1). Như vậy, tính từ ngày 20-4 đến 11-5-2009 cả nước đã ghi nhận 25 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả xảy ra ở 5 tình thành, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Nam Định.

Qua điều tra dịch tễ, các bệnh nhân có sử dụng một số thực phẩm như: thịt chó, mắm tôm sống, rau sống, một số thức ăn không đảm bảo vệ sinh... Cục Y tế dự phòng và môi trường nhận định do sự giao lưu qua lại giữa các khu vực, các tỉnh cùng với điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, ngập lụt sẽ tạo điều kiện cho việc phát tán mầm bệnh. Vì vậy, Sở Y tế các tỉnh thành nhanh chóng giám sát, phát hiện kịp thời ngay ca mắc đầu tiên để khoanh vùng, dập dịch.

TPHCM: Đã có 3 người chết vì sốt xuất huyết

Ngày 12-5, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết hiện trung bình mỗi tuần có tới 145-165 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) xảy ra trên địa bàn TP.

Thống kê từ đầu năm đến nay cho thấy TPHCM đã có gần 4.000 người mắc SXH, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái và đã có 3 trường hợp tử vong (trong đó có 1 trẻ em) cư ngụ tại các quận 3, Tân Phú và Tân Bình.

Theo ghi nhận, hiện các quận huyện có số người mắc SXH cao nhất là quận 6 (209 ca), quận 8 (281 ca), Thủ Đức (283 ca), Tân Phú (211 ca), Bình Tân (297 ca), chiếm 38% trong tổng số ca mắc của toàn TP.

Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai công tác dập dịch SXH trên địa bàn TP trong tháng 5 này.

Tg.LÂM – QUỐC LẬP

Thông tin liên quan

- Đà Nẵng: Một trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1

- TPHCM: Chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H1N1

- Tiếp nhận 52 xe cứu thương chuyên dụng phòng chống dịch cúm A/H1N1

- TP Hồ Chí Minh: Huy động tất cả các sở, ban ngành ứng phó dịch cúm A/H1N1

- Các trường hợp có thân nhiệt cao tại Việt Nam đều âm tính với cúm A/H1N1

- Ứng phó đại dịch cúm A/H1N1: Không được để lọt lưới

- Huy động cả bệnh viện huyện nếu dịch cúm A/H1N1 bùng phát lớn 

- 10 ca âm tính với cúm A/H1N1, 4 ca mắc cúm A-H3

- Ngày 6-5, Việt Nam sẽ có bộ “kit” để chẩn đoán nhanh virus cúm A/H1N1

- Mexico lo ngại cúm A/H1N1 quay trở lại

- Dịch cúm A/H1N1 diễn biến phức tạp

Tin cùng chuyên mục