“1917” thắng lớn tại lễ trao giải thưởng BAFTA lần thứ 73

Sáng sớm nay 3-2 (theo giờ Việt Nam), phim "1917" của đạo diễn Sam Mendes đã xuất sắc nhận được 7 giải thưởng trong tổng số 9 hạng mục được đề cử tại lễ trao giải BAFTA lần thứ 73 của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh.
Bộ phim "1917" đã giành chiến thắng vang dội tại lễ trao giải BAFTA lần thứ 73 của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh diễn ra tối 2-2 (theo giờ địa phương, tức sáng sớm nay 3-2, theo giờ Việt Nam). khi tác phẩm về Thế chiến thứ nhất của đạo diễn Sam Mendes đã giành chiến thắng với 7 hạng mục, trong đó có 2 giải quan trọng nhất là Phim hay nhấtĐạo diễn xuất nhất
“1917” thắng lớn tại lễ trao giải thưởng BAFTA lần thứ 73 ảnh 2 Cảnh trong phim "1917"
Ngoài 2 giải cao nhất, "1917" còn lần lượt giành các giải Phim Anh quốc xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Kỹ xảo hình ảnh xuất sắctrong tổng số 9 đề cử.

Đây là lần đầu tiên cá nhân nhà làm phim Sam Mendes được tôn vinh ở BAFTA và là đạo diễn người Anh thứ 2 sau Danny Boyle chiến thắng trên "sân nhà" kể từ năm 2009.


“1917” thắng lớn tại lễ trao giải thưởng BAFTA lần thứ 73 ảnh 3 Đạo diễn Sam Mendes với giải thưởng Đạo diễn xuất sắc
Ở các hạng mục dành cho diễn xuất, Joaquin Phoenix đã giành chiến thắng ở giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "Joker", trong khi tài tử kỳ cựu Brad Pitt giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với "Once Upon a Time in Hollywood".
“1917” thắng lớn tại lễ trao giải thưởng BAFTA lần thứ 73 ảnh 4 Nam diễn viên Joaquin Phoenix trong phim "Joker"
Nữ diễn viên Renée Zellweger giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong phim "Judy", trong khi Laura Dern nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong phim "Marriage Story".
Đây cũng là bốn ứng cử viên sáng giá nhất cho những hạng mục tương tự tại Oscar 2020 diễn ra vào cuối tuần.
Siêu phẩm "Parasite" của điện ảnh Hàn Quốc đã giành chiến thắng tại hạng mục Phim tiếng nước ngoài xuất sắc và  Kịch bản gốc xuất sắc.
Trong khi đó, phim "Jocker" dành chiến thắng ở các hạng mục: Nam diễn viên chính xuất sắc, Nhạc nền xuất sắcDàn diễn viên xuất sắc.

Thất vọng nhất cả tại BAFTA 2020 là phim "The Irishman" của đạo diễn Martin Scorsese dù nhận được 10 đề cử, song lại "trắng tay" ra về.

Ngoài ra, các phim "Marriage Story", "Bombshell", "Jojo Rabbit" và "Ford v Ferrari" cũng chỉ có 1 chiến thắng.

Kết quả giải thưởng điện ảnh BAFTA 2020:

Phim truyện xuất sắc: "1917"

Phim Anh quốc xuất sắc: "1917"

Biên kịch, đạo diễn/sản xuất đầu tay người Anh xuất sắc: Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite với "Bait"

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: "Parasite"

Phim tài liệu xuất sắc: "For Sama"

Phim hoạt hình xuất sắc: "Klaus"

Đạo diễn xuất sắc: Sam Mendes với "1917"

Kịch bản gốc xuất sắc: "Parasite"

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: "Jojo Rabbit"

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Renée Zellweger trong "Judy"

Nam diễn viên chính xuất sắc: Joaquin Phoenix trong "Joker"

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Laura Dern trong "Marriage Story"

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Brad Pitt trong "Once Upon a Time in Hollywood"

Nhạc nền xuất sắc: "Joker"

Dàn diễn viên xuất sắc: "Joker"

Quay phim xuất sắc: "1917"

Dựng phim xuất sắc: Ford v Ferrari

Thiết kế sản xuất xuất sắc: "1917"

Phục trang xuất sắc: "Little Women"

Hóa trang và làm tóc xuất sắc: "Bombshell"

Âm thanh xuất sắc: "1917"

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc: "1917"

Phim hoạt hình ngắn Anh xuất sắc: "Grandad Was a Romantic"

Phim ngắn Anh xuất sắc: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Ngôi sao triển vọng (do khán giả bầu chọn): Michael Ward.

Tin cùng chuyên mục