528 hộ dân bị chia cắt do lũ: Tập trung thuyền chở nhu yếu phẩm cho dân

Trong 2 thôn bị cô lập thì đến nay, thôn Plei Du đã đi lại bình thường, còn thôn Mơ Năng 2 vẫn bị chia cắt do ngầm tràn bị lũ cuốn đi. Địa phương đã bố trí thuyền để chở lương thực cho dân.
Ngầm tràn qua thôn Mơ Năng 2 bị nước lũ cuốn bay, cô lập 311 hộ dân

Ngầm tràn qua thôn Mơ Năng 2 bị nước lũ cuốn bay, cô lập 311 hộ dân

Trưa 10-10, ông Nguyễn Minh Trưởng, Bí thư Huyện ủy Ia Pa (tỉnh Gia Lai), cho biết, đến trưa cùng ngày, vẫn còn 1/2 thôn trên địa bàn bị chia cắt do ảnh hưởng của mưa lũ.

Theo ông Trưởng, mưa đã tạnh nên nước rút dần. Trong 2 thôn bị cô lập thì thôn Plei Du (xã Chư Răng, huyện Ia Pa) đã đi lại bình thường. Trong lúc thôn này bị chia cắt, đội ngũ cán bộ xã Chư Răng và huyện đã vượt lũ cứu hộ thành công một thai phụ đi sinh trong đêm ngày 9-10. Đến rạng sáng nay, sản phụ đã sinh được con trai, cả 2 mẹ con đều khoẻ mạnh.

Còn thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa, có 311 hộ) vẫn còn bị chia cắt. Lý do vì mưa lũ đã “thổi bay” đoạn ngầm tràn (phần cống bắt qua dòng suối, bên trên đổ bê tông- PV) dẫn vào thôn. Ngoài ra, nước còn chảy mạnh nên người dân không thể đi lại. Để xử lý, trước mắt huyện đã bố trí thuyền ở ngay phần ngầm tràn bị nước cuốn để chở lương thực, thực phẩm cho dân khi cần; lập biên bản, báo cáo UBND tỉnh có hướng chỉ đạo khắc phục.

Theo ông Trưởng, tại 2 vị trí ngầm tràn bị ngập dẫn đến chia cắt 2 thôn nói trên, những năm qua thường xuyên bị ngập khi mưa lớn đổ về. Lý do vì ngầm xây dựng thấp, cống ít nên thoát nước chậm. Về lâu dài, để khắc phục tình trạng chia cắt dân cư 2 thôn, huyện đã có kế hoạch năm 2024 nâng cấp, mở rộng ngầm tràn qua thôn Plei Du. Riêng ngầm tràn qua thôn Mơ Năng 2 thì chưa thể triển khai do khó khăn về vốn, sắp tới sẽ kiến nghị tỉnh bố trí vốn để đầu tư.

Trước đó, như Báo SGGP phản ánh, 2 ngày qua, trên địa bàn huyện Ia Pa xảy ra mưa lớn, gây ngập ngầm tràn, cô lập 528 hộ dân thôn Plei Du và Mơ Năng 2.

Tin cùng chuyên mục