7 xã, thị trấn của huyện Nhà Bè được công nhận xã An toàn khu

Ngày 3-1, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc công nhận xã An toàn khu tại huyện Nhà Bè. Theo đó, Nhà Bè có 6 xã (Hiệp Phước, Phú Xuân, Long Thới, Nhơn Đức, Phước Kiển, Phước Lộc) và thị trấn Nhà Bè được công nhận là xã An toàn khu.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các xã, thị trấn. Ảnh: hcmcpv.org.vn
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các xã, thị trấn. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mảnh đất Sài Gòn - Gia Định xưa, TPHCM nay, có một vị trí chiến lược trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa và quân sự, là nơi đối đầu quyết liệt giữa ta và địch. Trong các cuộc kháng chiến, nơi đây là đại bản doanh của quân viễn chinh xâm lược, là thủ phủ của các chế độ ngụy quyền, đồng thời cũng là nơi có hệ thống căn cứ địa cách mạng.

Trong đó, các xã và thị trấn của huyện Nhà Bè là vùng sông nước, nằm án ngữ trên đoạn đường thủy huyết mạch từ Biển Đông vào Sài Gòn, có điều kiện xây dựng cảng nước sâu đủ sức tiếp nhận tàu có trọng tải lớn nên có ý nghĩa chiến lược nhiều mặt và giữ vị trí quân sự hết sức quan trọng của cả phía ta và địch; là nơi xây dựng cơ sở vật chất chủ yếu phục vụ cho bộ máy chiến tranh của Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhà Bè, các xã, thị trấn An toàn khu tiếp tục phát huy truyền thống, viết tiếp trang sử mới trên quê hương anh hùng.

Tin cùng chuyên mục