Algeria ban hành luật ngân sách năm 2023

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune vừa ký ban hành luật ngân sách cho năm 2023.
Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. Ảnh: TTXVN

Ngân sách năm 2023 của Algeria được xây dựng dựa trên cơ sở giá tham chiếu của một thùng dầu thô là 60 USD cho giai đoạn 2023-2025 và giá thị trường là 70 USD. Với mức giá này, Algeria dự kiến xuất khẩu hàng hóa trị giá đạt 46,3 tỷ USD trong năm tài chính 2023, đạt 46,4 tỷ USD vào năm 2024 và 45,8 tỷ USD vào năm 2025. Ngoài ra, ngân sách này cũng dự báo tốc độ tăng trưởng của Algeria sẽ đạt 4,1% vào năm 2023, mức lạm phát được kiềm chế ở 5,1%, nhập khẩu 36,9 tỷ USD và dự trữ ngoại hối là 59,7 tỷ USD.

Tổng thống Tebboune cũng đã ra lệnh thực hiện tăng lương cho người lao động, tăng lương hưu và rà soát trợ cấp thất nghiệp. Theo các nhà quan sát, luật tài chính 2023 được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Algeria đang phục hồi nhờ giá dầu tăng và cán cân thương mại thặng dư.

Tin cùng chuyên mục