Ấn Độ đứng đầu thế giới về lượng kiều hối

Theo công bố của Ngân hàng Thế giới (WB), Ấn Độ đứng đầu thế giới về lượng kiều hối trong năm nay với 80 tỷ USD.

Theo sau là Trung Quốc (67 tỷ USD), Mexico và Philippines (34 tỷ USD mỗi nước) và Ai Cập (26 tỷ USD). WB ước tính, lượng kiều hối ở các nước đang phát triển trong năm 2018 sẽ đạt 528 tỷ USD, tăng 10,8% so với năm 2017, cao hơn mức tăng trưởng 7,8% của năm 2017 so với năm 2016. Trong khi đó lượng kiều hối toàn cầu được dự báo sẽ tăng 10,3% lên 689 tỷ USD.

Tại một số nước như Kyrgyzstan, Nepal và Liberia, kiều hối chiếm hơn 25% GDP quốc gia. Tuy nhiên, mức chi phí chuyển kiều hối hiện vẫn cao, trung bình khoảng 7% trong tổng số tiền được gửi. Nếu chi phí gửi kiều hối giảm xuống 3% theo cam kết của nhiều nước trên thế giới, người lao động nhập cư toàn cầu có thể tiết kiệm hơn 25 tỷ USD mỗi năm.

Tin cùng chuyên mục