Vietnam Airlines

Từ chối chở 3 hành khách nói đùa có bom

Từ chối chở 3 hành khách nói đùa có bom
Từ chối chở 3 hành khách nói đùa có bom ảnh 1

Hôm qua 25-10, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tuyên bố sẽ từ chối vận chuyển không thời hạn trên các chuyến bay của Vietnam Airlines kể từ ngày 1-11-2006 đối với 3 hành khách từng nói đùa có bom trên máy bay.

Đó là các ông: Bạch Trường Sơn (SN 1955, trú tại quận Phú Nhuận, TPHCM); Nguyễn Thái Sơn (SN 1973, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội); Lâm Tấn Ngạn (SN 1968, trú tại quận 12, TPHCM).

Thông báo này cho biết: các hành khách trên đã có những hành vi ảnh hưởng an ninh, an toàn trên chuyến bay, cản trở hoạt động giao thông đường không, gây thiệt hại đến vật chất và uy tín của Vietnam Airlines.

Như SGGP đã đưa tin, ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án Nguyễn Thái Sơn nói đùa có bom với tội danh cản trở giao thông đường hàng không, theo Điều 217 Bộ luật Hình sự. 

HÀM YÊN

Tin cùng chuyên mục