Bãi rác An Hiệp (Vĩnh Long) chưa tiếp nhận rác trở lại, rác tồn đọng gây nguy cơ phát sinh dịch bệnh

Liên quan đến vụ bãi rác An Hiệp (tỉnh Vĩnh Long) tạm ngưng tiếp nhận rác thải để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây, ngày 1-8, ông Võ Văn Ngoan, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long cho biết, bãi rác vẫn chưa tiếp nhận rác thải trở lại như kế hoạch đã thông báo hôm 30-7. Lý do được đưa ra là “chờ lãnh đạo tỉnh trực tiếp khảo sát để có cơ sở, đưa ra quyết định chính thức”.

Rác đang bị quá tải tại trạm trung chuyển phường Phú Tân
Rác đang bị quá tải tại trạm trung chuyển phường Phú Tân

Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long Võ Văn Ngoan cho biết thêm, trong ngày 1-8, lãnh đạo sở tiếp tục đối thoại với 3 hộ dân cuối cùng ở xã An Hiệp chưa đồng ý để bãi rác này tiếp nhận rác. Qua làm việc, các hộ dân này đã đồng ý cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp với điều kiện hoạt động của bãi rác phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; hàng tháng, các hộ dân sống quanh bãi rác phải được hỗ trợ sinh kế và khám bệnh định kỳ theo dõi sức khỏe.

Trong lúc bãi rác An Hiệp vẫn chưa tiếp nhận rác, ngày 1-8, nhiều người dân sống ở hai xã Ba Tri và An Hiệp phản ánh, tại một số chợ, công viên, dọc nhiều tuyến đường trên địa bàn, rác thải chất đống lâu ngày không được xử lý đã phân hủy, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường sống.

Ông Lê Văn Vũ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre (đơn vị phụ trách thu gom và vận chuyển rác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đến hết ngày 1-8, tổng lượng rác tồn đọng trên địa bàn đã vượt hơn 1.190 tấn. Hầu hết các trạm trung chuyển, điểm tập kết rác đã quá tải. Tại một số điểm tập kết, rác thải có nguy cơ tràn xuống đường, gây ô nhiễm. Để hạn chế mùi hôi từ các điểm tập kết rác phát tán ra khu dân cư, công ty đã tăng cường phun thuốc khử mùi, phủ bạt kín. Tuy nhiên, những ngày qua, mưa nắng thất thường, mùi hôi lan rộng, ruồi nhặng xuất hiện dày đặc. Hậu quả sẽ rất khó lường nếu bãi rác An Hiệp cứ kéo dài thời gian tạm ngưng tiếp nhận rác.

bãi rác mới.jpg
Rác chất thành đống, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đối với các hộ dân sống gần trạm trung chuyển

Tin cùng chuyên mục