Theo đó, vào sáng cùng ngày, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu đã bàn giao, tiếp nhận mặt bằng ngoài thực địa trên tuyến dự án để các đơn vị có liên quan triển khai thi công.
Bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ), hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, cho biết: “Hộ tôi bị giải tỏa, thu hồi 5x22m và đã nhận tiền bồi thường. Trước tết, do bận buôn bán nên gia đình chưa thể phá dỡ nhà cửa. Hôm nay, khi địa phương yêu cầu bàn giao mặt bằng, gia đình chấp hành và đã thuê máy cuốc vào tháo dỡ để nhà thầu thi công”.
Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ, Dự án nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91 có tổng diện tích 27,2ha, trong đó diện tích đất phải giải phóng mặt bằng gần 7ha. Tổng số hộ, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng là 1.099 trường hợp (có 78 tổ chức). Đến nay, dự án đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 1.095/1.099 trường hợp, với tổng số tiền hơn 1.957 tỷ đồng. Hiện việc chi trả bồi thường đã đạt 637/1.099 trường hợp, tương đương 1.240 tỷ đồng (khoảng gần 58%).
Ông Trương Thành Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ cho biết, trước đó, do thời điểm cận tết, nhiều hộ dân có kiến nghị được giữ lại hiện trạng mặt bằng, tạm thời ngưng tháo dỡ vật tư kiến trúc để buôn bán. Nhận thấy nhu cầu chính đáng của người dân, nên trung tâm và địa phương đã tạo điều kiện cho các tiểu thương trên đoạn 7km của dự án có thể mua bán qua tết. Đến nay, trung tâm đã khẩn trương bắt tay ngay vào việc tiếp nhận và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nhằm đảm bảo kế hoạch tiến độ của dự án.
Tại buổi kiểm tra dự án mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chỉ đạo Trung tâm Quỹ đất TP Cần Thơ rà soát từng trường hợp người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trường hợp các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì phải tiến hành bàn giao mặt bằng, tháo dỡ vật tư kiến trúc để nhà thầu bắt tay ngay vào thi công.
Đối với các hộ còn khiếu nại, khiếu kiện còn lại cũng phải rà sót, phân loại từng trường hợp cụ thể. Các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích tất cả các chính sách có liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ này một cách minh bạch, rõ ràng để tạo đồng thuận từ người dân.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa khẳng định: Hiện thành phố đã vận dụng, áp dụng tối đa các chính sách theo pháp luật đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ cũng đã ban hành nhiều kết luận nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân, với quan điểm “không bỏ trường hợp nào không vận dụng hết chính sách”, kể cả những hộ thuộc diện ở nhờ, ở đậu. Quá trình triển khai, nếu phát sinh trường hợp nào cần phải điều chỉnh phương án bồi thường, báo cáo cụ thể trình UBND TP Cần Thơ để xem xét, giải quyết.
“Trường hợp sau khi đã vận động, giải thích, nhưng vẫn không nhận tiền, không khiếu nại mà vẫn không chịu bàn giao mặt bằng thì lập danh sách để lên phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh.
Báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ (chủ đầu tư) cho biết, do vướng công tác giải phóng mặt bằng, sau gần 6 tháng triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91, việc thực hiện các gói thầu mới chỉ đạt 32,6/1.540 tỷ đồng (đạt 2,11%); giá trị nghiệm thu thanh toán chỉ hơn 11 tỷ đồng (0,72%).
Dự án Nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91 dài 7,04km, dọc theo sông Hậu, đi qua địa bàn 4 phường Cái Khế, Ninh Kiều, Bình Thủy và Thới An Đông; tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 22-9-2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027.