Ngày 3-3, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91.
Báo cáo của Trung tâm Quỹ đất TP Cần Thơ cho biết, dự án có tổng diện tích 27,2ha, trong đó diện tích đất phải giải phóng mặt bằng gần 7ha. Tổng số hộ, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng là 1.099 trường hợp (có 78 tổ chức).
Đến nay, dự án đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 1.095/1.099 trường hợp, với tổng số tiền hơn 1.957 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc chi trả bồi thường mới đạt 637/1.099 trường hợp, tương đương 1.240 tỷ đồng (khoảng gần 58%). Công tác phê duyệt chính sách tái định cư mới đạt 44/165 trường hợp (khoảng 26,6%).
Do vướng giải phóng mặt bằng, sau gần 6 tháng triển khai, dự án mới thực hiện giá trị các gói thầu 32,6 tỷ đồng trên tổng số hơn 1.540 tỷ đồng (2,11%); giá trị nghiệm thu thanh toán chỉ hơn 11 tỷ đồng (0,72%).
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa thẳng thắn nhìn nhận, đây là dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông và khắc phục tình trạng ngập úng tồn tại lâu nay. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng hiện nay “quá chậm”, trong khi mục tiêu đặt ra là đến 30-3-2026 phải cơ bản hoàn thành công tác này.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng vốn không thiếu, thủ tục pháp lý đã có, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của Thành ủy và UBND thành phố cũng đã ban hành, nhưng công tác giải phóng mặt bằng vẫn rất chậm; việc thực hiện chỉ đạo “chưa tới, chưa sâu”, còn tình trạng “đề xuất hoài mà không làm”.
Ông Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan quyết liệt “cải cách, cải tiến phương pháp làm”; trường hợp “nếu làm không nổi thì báo cáo Thường trực UBND xem xét giải quyết”.
Dự án Nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91 dài 7,04km, dọc theo sông Hậu, đi qua địa bàn 4 phường Cái Khế, Ninh Kiều, Bình Thủy và Thới An Đông; tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 22-9-2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027.