Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, hình ảnh người trụ cột, dù là nam hay nữ, thường gắn liền với sự bận rộn và hy sinh. Họ miệt mài với công việc, dành trọn tâm sức lo cho con cái học hành, phụng dưỡng cha mẹ. Nhiều người sẵn sàng chi tiêu cho những nhu cầu của người thân, nhưng lại dễ bỏ qua những cơn đau đầu, mệt mỏi hay mất ngủ của chính mình. Sự lãng quên ấy, nếu kéo dài, có thể trở thành “lỗ hổng” lớn đối với sự ổn định của cả gia đình.
Khi “điểm tựa” không còn vững vàng
Không ít trường hợp, một cơn bạo bệnh bất ngờ của người lao động chính đã trở thành “cơn địa chấn” làm đảo lộn đời sống gia đình. Thu nhập giảm sút, chi phí điều trị tăng cao, người vốn là chỗ dựa nay trở thành người cần được chăm sóc. Kế hoạch học hành của con, những dự định dài hạn cho gia đình bỗng chốc dang dở, chỉ vì sự chủ quan.
Theo Bộ Y tế, những bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư… chiếm hơn 80% số ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. Đáng chú ý, kết quả Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm (STEPS) năm 2021 do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thực hiện cho thấy: 26,2% người trưởng thành Việt Nam đang mắc tăng huyết áp - căn bệnh được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”. Nhiều ca chỉ được phát hiện khi bệnh đã gây biến chứng nặng nề như đột quỵ hoặc suy tim.

Thực tế tại các cơ sở y tế cho thấy, tình trạng nhồi máu cơ tim, đột quỵ xuất hiện ngày càng nhiều ở độ tuổi 40-50. Các bác sĩ chuyên khoa tim mạch nhận định, lối sống ít vận động, căng thẳng kéo dài, thói quen ăn mặn hoặc nhiều chất béo là những yếu tố nguy cơ phổ biến. “Nhiều người bệnh nhập viện trong tình trạng nặng, trong khi họ có thể được phát hiện và điều trị sớm nếu tầm soát định kỳ”, bác sĩ CKI Tô Anh Kiệt, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải, cho biết.
Một cơn bệnh nặng không chỉ gây tổn thất về mặt tiền bạc. Nó còn khiến sự nghiệp gián đoạn, thu nhập mất đi và quan trọng hơn, gây ra nỗi lo âu, căng thẳng cho cả gia đình. Người từng là chỗ dựa vững chắc nay lại khiến cả nhà phải xoay xở, đảo lộn nhịp sống.
Giữ gìn sức khỏe, bảo vệ hạnh phúc
Để bảo vệ gia đình, trước hết mỗi người cần bảo vệ chính mình. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, chế độ ăn uống, tập luyện khoa học rất quan trọng, nhưng chỉ tầm soát định kỳ mới giúp phát hiện sớm các bệnh lý âm thầm và có biện pháp can thiệp kịp thời.
Nhiều bệnh viện lớn hiện đã đầu tư đồng bộ trang thiết bị y tế hiện đại, triển khai các gói khám tổng quát phù hợp với độ tuổi lao động. Các gói khám thường bao gồm: khám lâm sàng, xét nghiệm máu, siêu âm, tầm soát ung thư thường gặp và tư vấn dinh dưỡng. Đây là giải pháp giúp người bệnh có cái nhìn toàn diện về sức khỏe, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị về sau.
Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải (tỉnh Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, nhiều gói khám sức khỏe tổng quát đã được triển khai cho người trong độ tuổi lao động 25 - 60. Bệnh viện đã đưa vào vận hành hệ thống cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla và máy chụp cắt lớp vi tính MSCT 128 lát cắt - những thiết bị hiện đại giúp phát hiện sớm bất thường, hỗ trợ chẩn đoán chính xác và giảm thời gian chờ.

Với 100 giường bệnh, đội ngũ y bác sĩ nhiều kinh nghiệm, Hoàn Mỹ Minh Hải trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân khu vực miền Tây Nam bộ. Hiện bệnh viện triển khai ưu đãi cho gói khám tổng quát: nam từ 2,08 triệu đồng, nữ từ 2,63 triệu đồng, áp dụng cho khách hàng dịch vụ từ nay đến hết năm 2025.
“Chăm sóc sức khỏe bản thân không phải gánh nặng, mà là cách thiết thực nhất để bảo vệ những người thân yêu”, bác sĩ Tô Anh Kiệt nhấn mạnh. Yêu thương không chỉ nằm ở lời nói, mà ở hành động. Với những người đang gánh vác gia đình, hành động quan trọng nhất chính là chủ động giữ gìn sức khỏe, để luôn là điểm tựa vững vàng cho người thân.