Bảo vệ sức khỏe do đợt nắng nóng sau kỳ nghỉ lễ

Dự báo phải giữa tháng 5, mùa nắng nóng ở Nam bộ mới dịu dần, nhưng ngay sau đợt nghỉ lễ 5 ngày sẽ là một đợt nắng nóng trên diện rộng, xuất hiện không chỉ ở TPHCM và Nam bộ mà bao phủ toàn Bắc bộ và Trung bộ. 
Người dân, du khách đổ xô về bãi biển Nha Trang để tránh nắng và nghỉ ngơi dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay. Ảnh: TRUNG NHÂN

Người dân, du khách đổ xô về bãi biển Nha Trang để tránh nắng và nghỉ ngơi dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay. Ảnh: TRUNG NHÂN

Chiều 2-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát bản tin cảnh báo tình trạng nắng nóng gay gắt và diễn ra trên diện rộng sẽ xuất hiện sau dịp nghỉ lễ ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Cụ thể, ngày 3-5, tại khu vực Tây Bắc của Bắc bộ và vùng núi phía Tây của Bắc Trung bộ sẽ có nắng nóng cục bộ.

Từ ngày 4-5, gió phơn phát triển mạnh hơn, vùng nắng nóng sẽ mở rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nền nhiệt phổ biến đo trong các lều khí tượng có thể đạt 36-39oC, nhiệt độ thực tế (ngoài trời) có thể đạt 40-41oC.

Từ ngày 5-5, nắng nóng ở Tây Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục tràn sang khu vực Đông Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất của khu vực này có thể đạt 35-37oC.

Cơ quan khí tượng lưu ý, bắt đầu từ ngày 3-5 kéo dài đến 6-5, nắng nóng cũng xuất hiện trên diện rộng tại Nam bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36oC, độ ẩm còn 40-65%.

Do độ ẩm sụt giảm nhanh, nền nhiệt độ cao, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, tham gia giao thông vào buổi trưa; đồng thời sử dụng điện tiết kiệm, tránh cháy nổ.

Còn các chuyên gia y tế lưu ý những người già, người cao huyết áp, mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, mỡ máu… cần theo dõi, bảo vệ sức khỏe, tránh nguy cơ bị say nắng, đột quỵ khi trời nắng nóng dài ngày.

Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 7-5.

Tin cùng chuyên mục