Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ: Cuộc đua căng thẳng tại Thượng viện

Tối 9-11, tờ New York Times đưa tin, cuộc đua tại Quốc hội Mỹ đang diễn ra khá cân bằng, chưa có đảng nào thực sự vượt trội, dù đảng Cộng hòa đang tạm chiếm ưu thế tại Hạ viện.

Theo kết quả cập nhật lúc 22 giờ 45 (giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa với 197 ghế đang dẫn trước đảng Dân chủ tại Hạ viện với 174 ghế tại Hạ viện. Còn tại Thượng viện, đảng Dân chủ có 48 ghế so với 47 ghế của đảng Cộng hòa. Hiến pháp Mỹ quy định, một đảng cần nắm giữ ít nhất 51 ghế để kiểm soát Thượng viện và 218 ghế để kiểm soát Hạ viện.

Theo nhận định của truyền thông Mỹ, cuộc đua tại Thượng viện rất gay cấn và phải chờ kết quả từ 4 bang chiến địa là Nevada, Arizona, Wisconsin và Georgia để xác định đảng nào nắm đa số phiếu tại Thượng viện. Kênh ABC News cho biết, tại bang Nevada, với 80% số phiếu bầu dự kiến được báo cáo, nghị sĩ đảng Cộng hòa Adam Laxalt đang tạm dẫn đầu khi có được 50% số phiếu bầu; theo sau là nghị sĩ đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto với 47%.

Tại bang Wisconsin, với 94% số phiếu bầu dự kiến được báo cáo, nghị sĩ đảng Cộng hòa Ron Johnson đang tạm có 51% số phiếu so với 49% của nghị sĩ đảng Dân chủ Mandela Barnes. Tại bang Georgia, với 96% số phiếu dự kiến được báo cáo, nghị sĩ đảng Cộng hòa Herschel Walker và nghị sĩ đảng Dân chủ Raphael Warnock cùng đang có được 49% số phiếu bầu.

Tại bang Arizona, với 67% số phiếu dự kiến được báo cáo, nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Kelly tạm dẫn trước nghị sĩ đảng Cộng hòa Blake Masters với số phiếu bầu lần lượt 52% và 46%.

Tin cùng chuyên mục