Bình Định đón cơ hội mới từ giải đua thuyền máy quốc tế

Tỉnh Bình Định dành khoảng 1ha không gian mặt nước ở đầm Thị Nại để tổ chức giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế. Đây là giải đua quốc tế đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, kỳ vọng sẽ đưa Bình Định và cả nước vươn tầm chinh phục các sự kiện thể thao mang tầm quốc tế, giúp ngành du lịch, công nghiệp văn hóa phát triển.

Cấm sông, cấm đường... sẵn sàng "cuộc đua" lớn

Ngày 27-2, đại diện ban tổ chức Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP AQUABIKE (Grand Prix Bình Định 2024) đã thông tin một số nội dung về kế hoạch tổ chức giải đua thuyền máy quốc tế diễn ra tại đầm Thị Nại vào cuối tháng 3-2024 tới đây.

Theo kịch bản, giải đua sẽ bao gồm 2 phần: Khởi tranh giải mô tô nước UIM-ABP AQUABIKE diễn ra từ ngày 22 đến 24-3 và Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O, diễn ra từ ngày 29 đến 31-3. Tỉnh Bình Định dành khoảng 1ha mặt nước đầm Thị Nại tiếp giáp với đường Đống Đa (TP Quy Nhơn) để dành không gian các tay đua tranh giải.

z5095298761850-d2b0d05a58a7d0f7dc3a80f8c51327e8-8851.jpg
Không gian diễn ra Grand Prix Bình Ðịnh 2024 tại ven đầm Thị Nại kết nối đô thị biển Quy Nhơn. Ảnh: DŨNG NHÂN

“Ban tổ chức dành 10.000 vé cho khán giả, trong đó 5.000 vé VIP còn lại vé thường. Vé thường có giá 500.000 đồng/vé, vé VIP 2,5 triệu đến 3 triệu đồng/vé. Người dân xem giải vé VIP sẽ được xem trực tiếp ở khán đài cao và sử dụng các dịch vụ ăn, uống và thưởng thức các tiết mục âm nhạc với các ca sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế biểu diễn. Vé thường, người dân được xem trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống màn hình bên giải đua. Địa phương sẽ tổ chức cấm đường trong khoảng 1 tuần lễ để phục vụ người dân, du khách đến xem giải đua và các lễ hội khác”, đại diện ban tổ chức Giải đua thuyền máy Bình Định Grand Prix 2024 thông tin.

Theo lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để giải tỏa không gian ven đầm Thị Nại. Hiện, TP Quy Nhơn thông báo đến các ngư dân tạm thời di dời các chồ rớ, ngư lưới cụ ở khu vực đầm diễn ra giải đua. Căn cứ vào kịch bản, đường đua cụ thể từ ban tổ chức địa phương sẽ thông báo để ngư dân, chủ tàu thuyền nắm bắt hạn chế di chuyển đến khu vực diễn ra giải đua.

z5197846446224-23637e5f226ac91292e4b07bfb6a6770-214.jpg
Bình Định đã chuẩn bị các khu đất ven đầm Thị Nại làm nơi tổ chức các sự kiện thể thao lớn trong tháng 3-2024. Ảnh: DŨNG NHÂN

Tuyến đường Đống Đa được địa phương tận dụng để làm không gian cạn cho giải đua và phục vụ người dân, du khách xem các tay đua trình diễn. Đây là tuyến đường có nhiều phương tiện, xe container trọng tải lớn di chuyển hàng hóa về cảng Quy Nhơn nên Công an tỉnh Bình Định đang lên kế hoạch để tổ chức phần luồng, hướng dẫn phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho giải đua và các sự kiện.

Khởi đầu ngành du lịch sự kiện

Vừa qua, Sở TT-TT tỉnh Bình Định đã tổ chức họp báo, cung cấp 1 số thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức giải đua đua thuyền máy Bình Định Grand Prix 2024. UBND tỉnh Bình Định cũng ban hành kế hoạch truyền thông giải đua, mục đích giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và phát huy các giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh để thu hút đầu tư, thu hút du lịch.

img-5009-9225.jpg
Tỉnh Bình Định đặt nhiều kỳ vọng vào các sự kiện thể thao lớn cuối tháng 3-2024. Ảnh: NGỌC OAI

Trao đổi với báo chí, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, giải đua Grand Prix Bình Ðịnh 2024 là sự kiện thể thao lớn mang tầm quốc gia, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, kỳ vọng và chỉ đạo. Trước đó, tỉnh Bình Định ký kết với các đối tác quốc tế tổ chức giải đua tại TP Quy Nhơn trong 5 năm liền. Địa phương đặt rất nhiều kỳ vọng vào giải đua này, bởi đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh và cả nước ra đông đảo bạn bè quốc tế.

“Thành công sự kiện thể thao lớn này cũng là nhiệm vụ và bài toán phát triển hình ảnh, kinh tế và cũng là bài toán chính trị quan trọng của tỉnh”, ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho rằng, từ khi mời, ký kết mang giải đua Grand Prix Bình Ðịnh 2024 về tổ chức tại tỉnh đã mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó, giải đua gợi ý tỉnh này bắt đầu phát triển “du lịch sự kiện”, “kinh tế thể thao biển”, “công nghiệp văn hóa”…

img-5021-8101.jpg
Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cung cấp các thông tin trước giải đua thuyền máy F1. Ảnh: NGỌC OAI

Theo ông Giang, kinh phí tổ chức giải đua được tỉnh vận động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách. “Tỉnh chỉ lồng ghép tổ chức lễ hội ẩm thực, âm nhạc, hội nghị xúc tiến đầu tư, sự kiện thể thao, quảng bá các sản phẩm đặc trưng… nhằm tạo ra 1 tuần lễ sôi động phục vụ người dân, khách trong cả nước. Đây không chỉ là bài toán kinh tế, bài toán chính trị phục vụ nhiều mục tiêu, trong đó mục tiêu lớn nhất là phục vụ người dân trong nước trực tiếp chứng kiến bộ môn thể thao tầm cỡ quốc tế”, ông Giang nhấn mạnh thêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, nếu tỉnh tổ chức thành công Grand Prix Bình Ðịnh 2024 sẽ tạo tiền đề tốt để tỉnh tiếp tục tổ chức giải đua này trong 5 năm tới. Trên cơ sở đó, Bình Định sẽ quy hoạch bài bản, trong đó phát triển khu liên hợp thể thao tầm cỡ để quy tụ các sự kiện thể thao lớn mang tầm khu vực, quốc tế.

Giải đua thuyền máy nhà nghề UIM F1 H20 là một trong những giải đua tốc độ, mạo hiểm nhất trên thế giới, với những pha điều khiển kỹ thuật kịch tính như vượt qua vòng cua với tốc độ 145km/giờ và đạt tốc độ lên 226km/giờ ở đoạn đua thẳng. Trong lịch sử các giải đua, có tay đua đã đạt tốc độ lên đến 261km/giờ.

Giải đua được thành lập năm 1984, đến nay đã tổ chức 297 giải đua tại 33 quốc gia trên 5 châu lục. Đây là lần đầu tiên, giải đua tổ chức tại Việt Nam, 1 đội đua thuyền ở Thụy Điển đồng ý ký thỏa thuận với đối tác Việt Nam để đổi tên thành đội đua thuyền máy F1 Bình Định – Việt Nam và tham dự giải.

Tin cùng chuyên mục