Bình Dương: Ngăn chặn hành vi vứt xác gia súc, gia cầm ra môi trường

Ngày 23-6, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh heo chết hàng loạt, nổi trên kênh Phước Hòa - Dầu Tiếng (kênh cấp nước cho các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, TPHCM), khiến dư luận xôn xao.

Lực lượng chức năng vớt xác heo chết
Lực lượng chức năng vớt xác heo chết

Theo ông Trần Phú Cường, Chi Cục trưởng Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương, các hình ảnh trên xảy ra từ trước Tết Nguyên đán 2025, được chính quyền địa phương và cơ quan thú y kịp thời xử lý thu gom, chôn hủy xác heo theo quy định. Tuy nhiên, cơ quan chức năng, ngành thú y gặp khó khăn trong nghiệp vụ điều tra, xác minh để giải quyết triệt để.

Nhằm ngăn chặn tình trạng lén lút vứt xác gia súc, gia cầm ra ngoài môi trường, tại một số khu vực của đường kênh đập thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Chi cục đã đề nghị UBND các huyện nêu trên tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an nắm bắt tình hình tại địa phương; điều tra, xác minh, xử lý những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y theo quy định pháp luật (như các hành vi che giấu, không khai báo kịp thời động vật mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm; vứt động vật mắc bệnh, chết ra môi trường).

Đồng thời, kịp thời chỉ đạo UBND cấp xã huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch vừa mới xảy ra (nếu có), không để lây lan diện rộng; tổ chức xử lý tiêu hủy heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh, heo chết.

Chi cục cũng đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ động, kịp thời hỗ trợ ngành thú y ngăn chặn và xử lý các trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh, không rõ nguồn gốc; các trường hợp vứt xác heo chết làm ô nhiễm môi trường.

Ngành chức năng cũng yêu cầu các trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thành phố có biện pháp tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống dịch bệnh động vật.

Tin cùng chuyên mục