Bình Phước: Đưa 83 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước

Ngày 30-6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước trang trọng tổ chức đưa các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia về nước an táng.
Quang cảnh lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia về nước
Quang cảnh lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia về nước

Theo Đội K72, đơn vị chuyên trách tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, đợt 2 giai đoạn XXII (mùa khô 2022-2023), qua nắm thông tin và được sự hỗ trợ tích cực từ nước bạn Campuchia, Đội K72 đã cử 42 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc tại các vị trí thuộc địa bàn 2 tỉnh Kratie và Kampongthom.

Lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia về nước

Lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia về nước

Đến thời điểm hiện tại, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 83 bộ hài cốt, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên đã huy động tối đa các nguồn lực cho công tác mang đầy ý nghĩa nhân văn này. Qua đó thể hiện sự tri ân cũng như đáp ứng niềm mong đợi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Đại tá Bùi Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Đội K72 tại buổi lễ
Đại tá Bùi Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Đội K72 tại buổi lễ

Ngay sau lễ đón, các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về bảo quản và sẽ tiến hành an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào dịp cả nước kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2023).

Đại tá Bùi Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa tri ân các lực lượng chức năng tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đội K72 hoàn thành nhiệm vụ
Đại tá Bùi Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa tri ân các lực lượng chức năng tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đội K72 hoàn thành nhiệm vụ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh tặng quà tri ân các lực lượng chức năng tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia đã hỗ trợ Đội K72 hoàn thành nhiệm vụ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh tặng quà tri ân các lực lượng chức năng tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia đã hỗ trợ Đội K72 hoàn thành nhiệm vụ

Tin cùng chuyên mục