Bình Phước: Tăng cường bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Sáng 12-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2023, đồng thời, phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 và thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

1-6609.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, các lực lượng biên phòng đã làm tốt công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Trong năm, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được triển khai quyết liệt, linh hoạt, đạt nhiều thành tích cao với 89 vụ việc được phát hiện.

2-3701.jpg
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng biên phòng tỉnh, đồng thời đề nghị chủ động nắm chắc tình hình nội ngoại biên, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng biên phòng tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn trên biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, lợi dụng tôn giáo và các loại tội phạm mới.

3-4559.jpg
Biểu dương, khen thưởng các tập thể xuất sắc tại hội nghị

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 và thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Dịp này, các tập thể, cá nhân xuất sắc đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước biểu dương, khen thưởng.

4-3644.jpg
Lực lượng biên phòng tỉnh Bình Phước dọn dẹp vệ sinh cột mốc biên giới tỉnh tiếp giáp Vương quốc Campuchia

Bình Phước có đường biên giới hơn 258km giáp 3 tỉnh Kratie, Mondulkiri và Tabong Khmum thuộc Vương quốc Campuchia.

Tin cùng chuyên mục