Bộ Công an tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom

Sáng 16-7, Bộ Công an tổ chức lễ bàn giao quyền đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về Bộ Công an.

Thiếu tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính (Bộ Công an), cho biết việc chuyển giao này tuân theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Công an thời gian tới.

Tổng Giám đốc SCIC Nguyễn Quốc Huy cho hay, việc chuyển giao này là quyết sách chiến lược về an ninh, dữ liệu, chuyển đổi số quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo SCIC cho biết, FPT Telecom là một trong những doanh nghiệp tiên phong về viễn thông và công nghệ ở Việt Nam. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi và quan trọng để phát triển lớn mạnh hơn nữa.

anh.jpg
Lễ bàn giao quyền đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về Bộ Công an. Ảnh: PHÚ TRUNG

FPT Telecom ra đời cách đây hơn 28 năm, từ tháng 1-1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng internet đầu tiên của Việt Nam mang tên "Trí tuệ Việt Nam – TTVN". Sản phẩm được giới thiệu là đặt nền móng cho sự phát triển của internet tại Việt Nam. Hiện FPT Telecom là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet. Trước khi chuyển quyền sở hữu vốn Nhà nước sang Bộ Công an, đơn vị có 2 cổ đông lớn là SCIC nắm 50,2% cổ phần và Tập đoàn FPT sở hữu 45,7% vốn.

Trong 2025, FPT Telecom đặt mục tiêu mang về 19.900 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu mảng viễn thông dự kiến tăng 13%, đạt 19.100 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ nội dung số. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty là 4.200 tỷ đồng, tăng 17%.

Tin cùng chuyên mục