Bồ Đào Nha ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Chính phủ Bồ Đào Nha vừa ban bố tình trạng báo động kéo dài 8 ngày do nguy cơ cháy rừng tăng cao.

Bồ Đào Nha đang hứng chịu hạn hán và chuẩn bị đối mặt với một đợt nắng nóng gay gắt với dự báo lên tới 43°C. Việc ban bố tình trạng báo động cho phép chính phủ áp dụng các biện pháp phòng ngừa, gồm cấm người dân đến gần các khu rừng có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, cấm sử dụng các loại thiết bị, máy móc nông trại có thể tạo ra tia lửa và đốt pháo hoa trái phép tại lễ hội.

Chính phủ Bồ Đào Nha cho biết, trong mùa cao điểm cháy rừng từ tháng 7 đến tháng 9, nước này sẽ huy động gần 13.000 lính cứu hỏa và nhân viên, hơn 2.800 phương tiện và 60 máy bay chữa cháy. 

Bồ Đào Nha thường xuyên hứng chịu các thảm họa cháy rừng. Nghiêm trọng nhất là thảm họa cháy rừng năm 2017 khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Tin cùng chuyên mục