Bộ đội biên phòng thành phố điều động quân y hỗ trợ phòng chống dịch

Ngày 26-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM tổ chức lễ trao quyết định điều động và giao nhiệm vụ cho các đồng chí quân y do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều động tăng cường vào các tỉnh phía Nam để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trong đợt điều động này, Bộ đội biên phòng TPHCM đã trao quyết định cho 17 đồng chí, là cán bộ quân y được tăng cường từ Bộ đội biên phòng các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang và Nghệ An về nhận nhiệm vụ tại các đồn, trạm của biên phòng thành phố, trực tiếp tham gia cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Bộ đội biên phòng thành phố điều động quân y hỗ trợ phòng chống dịch ảnh 1 Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng TPHCM phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ quân y
Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng TPHCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn của các thầy thuốc quân hàm xanh; đồng thời khẳng định, đây là một trong những minh chứng sinh động trong việc hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động.
Đồng chí Chính ủy đề nghị đội ngũ thầy thuốc quân y luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh tốt đẹp của những người thầy thuốc mang quân hàm xanh, vận dụng những kiến thức đã được đào tạo và kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt nhất công tác chuyên môn, góp phần cùng đơn vị và chính quyền, nhân dân trên địa bàn biên phòng sớm kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh. 
Bộ đội biên phòng thành phố điều động quân y hỗ trợ phòng chống dịch ảnh 2 Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng TPHCM trao quyết định điều động cho các cán bộ quân y
Được biết, ngoài điều động lực lượng thầy thuốc quân y về các địa bàn biên phòng, trong ngày, Bộ đội biên phòng TPHCM cũng đã tiến hành trao tặng trên 10 tấn rau củ quả và nhu yếu phẩm cho hàng trăm hộ gia đình, người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục