Brazil ra mắt nền tảng xác định tin giả

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Toán học ứng dụng cho công nghiệp (CeMEAI) thuộc Trường Đại học Sao Paulo (USP) tại Brazil vừa công bố một nền tảng nhận diện “fake news” (tin giả) với độ chính xác lên tới 96%. 

Nền tảng này áp dụng các phương pháp thống kê để đánh giá các đặc điểm của văn bản, chẳng hạn như các từ vựng và mẫu ngữ pháp được sử dụng thường xuyên nhất. Dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo, tính năng trên có khả năng phân biệt ngôn ngữ, từ vựng và các mẫu ngữ nghĩa giữa “tin giả” và “tin thật”, cho phép suy luận, xác định một văn bản có phải là tin giả hay không.

Tuy nhiên, Giám đốc công nghệ tại CeMEAI và là điều phối viên của dự án, Francisco Louzada Neto, đánh giá cuộc chiến chống lại tin giả là cuộc chạy đua “giữa mèo và chuột”. Mặc dù các nền tảng phát hiện tin giả đã được cải thiện đáng kể, nhưng các công cụ sản xuất fake news cũng xuất hiện ngày càng nhiều. 

Tin cùng chuyên mục