Cà Mau: Dịch Covid-19 lan rộng, không còn đơn vị cấp xã nào thuộc “vùng xanh”

Chiều 2-11, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng ký ban hành quyết định công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn (trừ các khu phong tỏa) trên địa bàn, áp dụng từ 0 giờ ngày 3-11.

Cà Mau không còn xã "vùng xanh"

Theo đó, tất cả đơn vị cấp xã (101 xã, phường, thị trấn) của tỉnh Cà Mau không còn cấp độ dịch Covid-19 ở cấp 1 ("vùng xanh").

Theo đó, cấp độ dịch Covid-19 cấp 4 ("vùng đỏ") có 5 đơn vị cấp xã (tăng 3 xã so với lần công bố trước đó) gồm xã Việt Thắng (huyện Phú Tân), xã Đông Thới (huyện Cái Nước), xã Khánh Hội (huyện U Minh), xã Tân Duyệt và Tạ An Khương Đông (huyện Đầm Dơi).

Còn cấp 3 ("vùng cam") có 22 xã (tăng 18 xã so với lần công bố trước đó); có 74 đơn vị cấp xã còn lại thuộc cấp 2 ("vùng vàng").

Theo Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, từ đợt dịch thứ 4 bùng phát đến ngày 1-11, toàn tỉnh ghi nhận 1.931 trường hợp mắc Covid-19. Đáng chú ý là trong những ngày gần đây, Cà Mau ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục