Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì

Chiều 30-9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Tổ bầu cử số 6, thành phố Hà Nội có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì.
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông tin tới cử tri dự kiến nội dung làm việc tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Dự kiến, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung làm việc tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung làm việc tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Trong số các luật thông qua có Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Về dự án luật này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhắc đến những lợi ích to lớn của chuyển đổi số, sử dụng căn cước công dân gắn chip, sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư, sử dụng căn cước công dân gắn chip. Đơn cử, với việc cơ sở dữ liệu dân cư tương đối đầy đủ, ngành giáo dục đã có thể tổ chức cho học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến. Chỉ riêng việc này, ngành giáo dục đã tiết kiệm cho xã hội gần 200 tỷ đồng.

Tại hội nghị, một số cử tri có ý kiến kiến nghị gửi đại biểu Quốc hội liên quan đến thực trạng ngập úng tại hầm cầu chui tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc, mất an toàn và việc bàn giao các khu tập thể cũ.

Các đại biểu Quốc hội cho biết sẽ tiếp thu ý kiến, sớm chuyển vấn đề cử tri kiến nghị liên quan hầm cầu chui tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ đến Bộ GTVT; chuyển ý kiến của cử tri về việc bàn giao khu tập thể cũ, thời bao cấp đến UBND thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng để có giải pháp xử lý.

Tin cùng chuyên mục