Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 19-5, Huyện ủy – HĐND  UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn (TPHCM) phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Di tích kiến trúc – nghệ thuật cấp TP Đình Tân Thới Nhứt, xã Bà Điểm.
Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên cùng lãnh đạo các đơn vị huyện Hóc Môn đã tham gia trồng cây cau, dây trầu. Ảnh: CHÍ THẠCH
Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên cùng lãnh đạo các đơn vị huyện Hóc Môn đã tham gia trồng cây cau, dây trầu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Buổi lễ diễn ra đúng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2022). Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương ghi nhớ công ơn Bác Hồ, các Anh hùng lượng lực vũ trang trên địa bàn.

Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 1 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên cùng lãnh đạo dâng hương. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên cho biết, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa mang lại sự phát triển lớn về kinh tế - xã hội nhưng cũng mang đến các thách thức về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh trên, người dân TP càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ, càng nhận thức sâu hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng…

Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 2 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, toàn thể các bộ, đảng viên, công chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc và phát triển cây xanh, cây cau, dây trầu.

“Qua đó, góp phần chung tay “Vì một Việt Nam xanh” nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng địa phương, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với quê hương đất nước; chung tay xây dựng mảnh đất anh hùng ngày càng phát triển, văn minh – giàu đẹp – nghĩa tình; tô điểm bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương Hóc Môn – 18 thôn vườn trầu; phát triển du lịch sinh thái, kinh tế, văn hoá và xã hội của địa phương”. Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn nhấn mạnh.

Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 3
Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 4 Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên cùng lãnh đạo các đơn vị huyện Hóc Môn trồng cây cau, dây trầu. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Trần Văn Khuyên cùng lãnh đạo các đơn vị huyện Hóc Môn đã tham gia trồng cây cau, dây trầu tại đây. Các xã, thị trấn trên địa bàn cũng đồng loạt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Cùng ngày, UBND quận Gò Vấp (TPHCM) cũng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tổng vệ sinh môi trường năm 2022. 

Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Đỗ Anh Khang cho biết, phát triển mảng xanh là 1 trong các giải pháp hữu hiệu góp phần bảo vệ, cải thiện môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững, xây dựng TPHCM xanh, thân thiện.

Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 5 Các em học sinh tham gia trồng cây xanh tại quận Gò Vấp. Ảnh: C.T.
Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 6
Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 7
Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 8
Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 9
Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 10
Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 11 Sau buổi lễ, quận Gò Vấp đã trồng 100 cây xanh đô thị. Ảnh: C.T.

Năm 2021, quận đã trồng được hơn 1000 cây xanh phân tán; phát triển thêm 8.304 m² diện tích đất cây xanh; Rà soát, chuyển hóa 43/43 điểm ô nhiễm về rác thải. Trong đó có 5 điểm ô nhiễm được chuyển hóa thành công trình xanh – sạch – đẹp, khu sinh hoạt cộng đồng…

Các quận, huyện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 13 Quận Gò Vấp tổng vệ sinh môi trường sáng 19-5. Ảnh: C.T.

Sau buổi lễ, lãnh đạo quận Gò Vấp đã trồng 100 cây xanh đô thị tại khu đất quy hoạch công viên cây xanh đường số 19, phường 8.

UBND 16 phường của quận Gò Vấp cũng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng hơn 1.000 cây xanh các loại và ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Tin cùng chuyên mục