Cắt giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, trong đó cũng đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với ngành thuế và hải quan.
Do đó, ngành thuế và hải quan cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý.
Sau phiên khai mạc, diễn đàn diễn ra 2 phiên thảo luận chuyên đề. Phiên 1 với chủ đề “Cắt giảm thủ tục hành chính thuế, hải quan - lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm” và phiên 2 với chủ đề “Chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, hải quan - Giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp”.
Tại 2 phiên thảo luận, nội dung quan trọng được thảo luận và được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm là vấn đề cắt giảm thủ tục hành chính thuế và hải quan phải thực chất, hướng tới giảm gánh nặng thực tế cho doanh nghiệp.
Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, đến nay Cục Thuế đã cắt giảm 115 thủ tục hành chính, giảm 51% so với năm 2024, qua đó giảm 56% về thời gian thực hiện và 56% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Hiện nay, 100% các thủ tục hành chính ngành thuế được thực hiện trên môi trường điện tử.
Ở phía hải quan, ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan cho biết, Cục Hải quan đã cắt giảm và đơn giản hóa 66 thủ tục hành chính, trong đó 39 thủ tục là bãi bỏ, 27 thủ tục đơn giản hóa. Đặc biệt, Luật Hải quan (sửa đổi) được Quốc hội thông qua mới đây là cơ sở quan trọng để ngành hải quan tiếp tục đổi mới mô hình quản lý theo hướng hiện đại và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.
Chính sách ổn định, có tính dự báo, tránh gây “sốc” cho doanh nghiệp
Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) đánh giá, từ thực tế phản ánh của doanh nghiệp, vẫn còn những khó khăn cần được giải quyết. Doanh nghiệp đòi hỏi những cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm chi phí tuân thủ phải mạnh mẽ, nhanh chóng và hiệu quả hơn nữa.
Trong đó, các chính sách cần đồng bộ, tránh sự chồng chéo quy định giữa luật về thuế, hải quan với các luật chuyên ngành khác. Bên cạnh đó, chính sách thuế, hải quan cần nhất quán, rõ ràng, có tính dự báo, bởi hiện nay doanh nghiệp phản ánh điều họ lo ngại nhất là tình trạng hồi tố về sau.
Tại diễn đàn, nhiều ý kiến đại diện doanh nghiệp bày tỏ lo ngại việc chính sách thuế thay đổi nhanh chóng, khó dự báo và vấn đề hồi tố.
Đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam kiến nghị hệ thống chính sách thuế cần ổn định và có tính dự báo trước những thay đổi, trong đó khâu thực thi cần có lộ trình rõ ràng, tránh gây “sốc” cho doanh nghiệp và tránh các thủ tục chồng chéo, phức tạp.
Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử toàn cầu Việt Nam đề nghị cần có kênh truyền thông tương tác doanh nghiệp và cơ quan thuế, hải quan để giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, bởi thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong thủ tục về thuế và hải quan nhưng không được giải đáp chi tiết về hướng tháo gỡ.
Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn thuế Việt Nam, “Chiến dịch làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” của Cục Thuế tiến hành với mục tiêu xóa mã số thuế cho khoảng hơn 600.000 doanh nghiệp, nhưng đến nay cơ quan thuế mới hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 125.000 doanh nghiệp, số còn lại vẫn còn đang gặp vướng mắc.
Để giải quyết vấn đề này, bà Nguyễn Thị Cúc cho rằng cơ quan thuế phải phân loại rõ ràng từng nhóm doanh nghiệp, trong đó đối với những doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm hay trốn thuế, cần có chính sách miễn, giảm khoản phạt thuế chậm nộp, giảm các loại phí để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
Tại diễn đàn, đa số các chuyên gia, doanh nghiệp đều cho rằng cải cách thủ tục về thuế và hải quan cần thực chất, bởi điều này không chỉ cải thiện môi trường kinh doanh mà còn là một phần của động lực để tăng năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp sức cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.