Cấm bay 3 hành khách có hành vi hút thuốc và sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với 3 hành khách có hành vi hút thuốc lá trên máy bay và sử dụng giấy tờ tùy thân người khác khi đi máy bay.

Theo đó, Cục HKVN cấm vận chuyển trong vòng 9 tháng đối với ông P.V.C. (Thanh Hà, Hải Dương) và ông N.K.D. (Thanh Bình, Đồng Tháp) vì đã có hành vi hút thuốc lá trên máy bay. Thời gian cấm vận chuyển tính từ ngày 1-1-2023 đến hết ngày 30-9-2023.

Đồng thời, Cục HKVN cũng ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng đối với hành khách T.Q.K. (TP Rạch Giá, Kiên Giang) vì đã sử dụng giấy tờ tùy thân, vé, thẻ lên máy bay mang tên người khác. Thời hạn cấm vận chuyển tính từ ngày 1-1-2023 đến hết ngày 31-12-2023. Hành khách này còn bị kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 1-1-2024 đến hết ngày 31-5-2024.

Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam không được vận chuyển các hành khách nêu trên trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam theo thời hạn bị cấm vận chuyển.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân, nhận dạng của hành khách sử dụng đi máy bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với các hành khách như đã nêu.

Tin cùng chuyên mục