Cảnh sát biển và Hải quân phối hợp tuần tra, xử lý vụ việc trên biển

Ngày 10-12, tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa hai đơn vị.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đồng chủ trì lễ ký.

Cảnh sát biển và Hải quân phối hợp tuần tra, xử lý vụ việc trên biển ảnh 1 Thiếu tướng Ngô Bình Minh (người đứng) và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng chủ trì lễ ký kết. Ảnh : TRẦN YÊN
Theo bản ký kết, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu, thông báo tình hình; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vụ việc trên biển; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu quy hoạch xây dựng công trình kinh tế - xã hội trong khu vực ven biển.
Hai bên cũng phối hợp phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển; công tác diễn tập, huấn luyện, nghiên cứu khoa học; công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.
Cảnh sát biển và Hải quân phối hợp tuần tra, xử lý vụ việc trên biển ảnh 2 Đoàn Trinh sát số 2 và Phòng Tham mưu  tại lễ ký kết. Ảnh : TRẦN YÊN
Hai đơn vị cũng tổ chức phối hợp trong tình thế cấp thiết và các trường hợp khác theo chức năng nhiệm vụ được giao trong bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh trật tự trong vùng biển Việt Nam thuộc phạm vi quản lý...
Cảnh sát biển và Hải quân phối hợp tuần tra, xử lý vụ việc trên biển ảnh 3 Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ  hai đơn vị tại lễ ký kết. Ảnh : TRẦN YÊN
Tại lễ ký kết, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3) và Phòng Tham mưu (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp theo các nội dung đã thống nhất giữa hai đơn vị.

Tin cùng chuyên mục