Cập nhật Covid-19 ngày 25-2: Hàn Quốc có ca tử vong thứ 9, 893 người nhiễm

Hãng Yonhap đưa tin, sáng nay 25-2 Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận thêm 60 ca nhiễm Covid-19 mới và 1 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 893 và 9 người tử vong.
 Lực lượng chức năng khử trùng một bệnh viện ở Busan, cách Seoul 450km về phía Đông Nam, ngày 24-2. Ảnh: Yonhap
Lực lượng chức năng khử trùng một bệnh viện ở Busan, cách Seoul 450km về phía Đông Nam, ngày 24-2. Ảnh: Yonhap

Trường hợp tử vong là nữ đã chết chỉ 2 ngày sau khi nhập viện (23-2).

Trong số 60 ca nhiễm mới xác nhận hôm nay 25-2, có 49 trường hợp ở Daegu (16 ca) và tỉnh Bắc Gyeongsang (33 ca).

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, trong sáng 25-2, thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc - Busan đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm Covid-19 và tỉnh Gyeonggi 5 trường hợp.
Kể từ khi nâng mức cảnh báo virus lên "đỏ" - mức cao nhất vào ngày 23-2 - cơ quan y tế Hàn Quốc đã tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của virus ở thành phố Daegu và Bắc Gyeongsang.
Sáng nay, Hàn Quốc cũng đã cho 22 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị khỏi được xuất viện, KCDC cho biết.

Trước đó, Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên là một phụ nữ đến từ Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 20-1.

Hiện Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất sau Trung Quốc.

Cập nhật Covid-19 ngày 25-2: Hàn Quốc có ca tử vong thứ 9, 893 người nhiễm ảnh 1 Bức ảnh này được chụp vào ngày 24-2, Dongsung-ro, một khu mua sắm lớn ở Daegu, gần như hoàn toàn vắng người, với nhiều cửa hàng bị đóng cửa, vì hơn 2,5 triệu dân thành phố được khuyến cáo ở trong nhà do Covid-19. Ảnh: Yonhap
* Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ nhanh chóng tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ thành viên giáo phái Shincheonji sau khi giáo phái này đồng ý cung cấp danh sách những người đến cầu nguyện và số điện thoại của họ để hỗ trợ các nỗ lực cách ly của nhà nước nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của Covid-19. Chính phủ Hàn Quốc cũng tuyên bố công khai minh bạch kết quả sau khi tiến hành xét nghiệm cho tất cả các thành viên giáo phái này.
Các động thái trên được đưa ra sau khi khoảng 60% ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan đến nhà thờ của giáo phái Shincheonji ở thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk. Ước tính có 215.000 người là thành viên này tại Hàn Quốc. Riêng tại Daegu có khoảng 9.000 người, hầu hết đang tự cách ly, trong khi 1.200 người đã có các triệu chứng liên quan đến Covid-19.
* Trong khi đó, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 25-2 cho biết tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận 499 ca nhiễm mới và 68 ca tử vong vì dịch Covid-19 trong ngày 24-2. Ngoài ra có 2 ca tử vong tại tỉnh Sơn Đông và một ca tử vong tại tỉnh Quảng Đông. 

Như vậy, số ca tử vong tại tâm dịch Hồ Bắc trong ngày 24-2 đã giảm mạnh so với 149 ca trong ngày 23-2, tuy nhiên, số ca nhiễm mới cao hơn con số 398 của ngày 23-2.

Tính tổng cộng tại 31 vùng cấp tỉnh và tập đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương, có 508 ca nhiễm mới và 71 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 24-2. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất ở Trung Quốc trong vòng 2 tuần qua.

Tính đến 11 giờ sáng nay 25-2, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 77.659 ca nhiễm, 2.663 ca tử vong vì Covid-19.

Trên toàn thế giới đã có 80.150 ca nhiễm, 2.701 ca tử vong và 27.668 ca được điều trị khỏi.

Hành khách thứ 4 trên du thuyền Diamond Princess tử vong do Covid-19

Sáng 252, đài truyền hình Nhật Bản NHK  đưa tin một hành khách trên du thuyền Diamond Princess vừa tử vong vì Covid-19. Đây là người thứ tư trên du thuyền này.

NHK cho biết cho biết nạn nhân là một người đàn ông 80 tuổi và tử vong khi đang được điều trị tại bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục