Chăm lo người lao động khó khăn

Tổ chức tài chính vi mô CEP vừa tổ chức chương trình chuyến xe “CEP chia sẻ yêu thương cùng công nhân lao động vượt khó do ảnh hưởng Covid-19”, để hỗ trợ người lao động khó khăn.

Cụ thể, chuyến xe chăm lo 109 trường hợp người lao động và học sinh vượt khó học tốt ở tỉnh Tiền Giang với số tiền trên 438 triệu đồng. Chương trình cũng dành 2 suất chăm lo đặc biệt gồm kinh phí sửa nhà và học bổng cho gia đình ông Nguyễn Hoàng Vũ Phong và ông Lê Văn Tiết (đều ngụ tỉnh Tiền Giang). Tại tỉnh Bến Tre, chương trình hỗ trợ và chăm lo cho 115 trường hợp (gồm 19 gia đình công nhân lao động khó khăn và 96 em học sinh) với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình đã thực hiện suất chăm lo đặc biệt trị giá 63 triệu đồng cho bà Tô Mỹ Vân để sửa lại căn nhà đang xuống cấp.

Tin cùng chuyên mục