Sau gần 3 tháng thí điểm chi trả lương hưu qua thẻ ATM tại quận 1 và quận Phú Nhuận TPHCM, UBND TPHCM vừa chấp thuận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM mở rộng phạm vi áp dụng hình thức chi trả này ở các phường, thị trấn có đặt máy ATM. Như vậy, hơn 100 ngàn cán bộ hưu trí của TPHCM sẽ có cơ hội tiếp cận các tiện ích của dịch vụ này.
![]() |
Nhân viên của EAB hướng dẫn cán bộ hưu trí rút tiền tại máy ATM. Ảnh: TH.T. |
Thực tế việc chi trả lương hưu là công việc của BHXH, không phải chức năng của phường - xã. Nhưng hiện nay bộ máy của BHXH chỉ có đến cấp quận, nên phường - xã phải đảm nhiệm việc chi trả lương hưu. Đối với những phường - xã có đông cán bộ hưu trí, việc cử cán bộ phường đi lĩnh một lượng tiền mặt đến cả tỷ đồng là rất thiếu an toàn.
Việc phát lương hưu cũng rất phức tạp, thủ tục rườm rà làm mất nhiều thời gian tại địa phương và người lĩnh tiền. Từ khi có chủ trương quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản thẻ ATM được thí điểm đầu tiên tại phường 8 quận Phú Nhuận và phường Nguyễn Thái Bình quận 1 TPHCM, chiếc thẻ ATM đã giải tỏa được các hạn chế trên. Hiện nay tại hai phường này đã không còn cảnh tụ tập đông đúc, chờ đợi nhận lương nữa. Ban đầu các cụ hưu trí còn chưa quen với các thao tác trên máy và nhớ số mật mã của mình nên phải nhờ con cháu đưa đi rút giùm. Nhưng sau vài lần, hầu hết các cụ đã có thể tự thao tác trên máy ATM. Nhiều cụ còn tỏ ra thích thú khi được trao cho một công cụ rút tiền hiện đại. Tại phường 8 quận Phú Nhuận hiện có trên 100 cán bộ hưu trí sử dụng dịch vụ trả lương hưu qua thẻ ATM.
Là ngân hàng đầu tiên được phép cung cấp dịch vụ chi trả lương hưu qua thẻ ATM, Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB) khá thành công trong việc phát triển các tiện ích từ dịch vụ này. Ông Hà Văn Thiệt, Trưởng bộ phận bán hàng của EAB, cho biết: Triển khai chi trả lương qua thẻ ATM, trong 3 tháng đầu EAB đều cử nhân viên trực tại các máy ATM đặt tại các phường - xã để hướng dẫn các bác hưu trí sử dụng. Nếu đến kỳ lương, bác nào bận, chưa có thời gian nhận thì tiền vẫn được giữ trong tài khoản thẻ và có sinh lời (khác với trước đây các bác phải lên quận mới lấy được).
Trường hợp cần tiền gấp, hoàn toàn có thể mượn tiền của ngân hàng không cần bất cứ thủ tục nào từ dịch vụ thấu chi qua thẻ ATM với hạn mức 1 tháng lương, lãi suất ưu đãi 0,05%/ngày. Khách hàng nào không đi rút tiền tại máy ATM được, ngân hàng cung cấp dịch vụ chi lương qua máy POS di động tại nhà. Theo ông Thiệt, hiện có rất nhiều cán bộ hưu trí ở phường 3 quận Gò Vấp, phường 11 quận 6, phường 13 quận Tân Bình, phường 5 và 6 quận 3 TPHCM đồng ý nhận lương qua thẻ ATM. EAB cũng đang triển khai lắp đặt các máy ATM tại các phường trên…
Sau một thời gian khảo sát, BHXH Việt Nam đã cho phép BHXH địa phương thực hiện hình thức chi trả lương qua thẻ ATM, áp dụng trên phạm vi cả nước. Được biết, BHXH TP Hà Nội đang xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý cho phép thí điểm dịch vụ này tại các quận của thành phố, tiến tới triển khai trên diện rộng.
MAI THẢO
Các tin, bài viết khác
-
VietinBank thông báo điều chỉnh lãi suất và tỷ lệ trích nợ tối thiểu thẻ tín dụng
-
Nam A Bank tiếp tục đồng hành cùng quỹ “Mai vàng nhân ái”
-
Đăng ký tài khoản số đẹp ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile: Giảm phí lên đến 50%
-
Nam A Bank - Ngân hàng Việt đầu tiên liên kết cùng ví điện tử AppotaPay
-
Ưu đãi mịn săn “táo” xịn cùng thẻ tín dụng quốc tế VietinBank Mastercard
-
Agribank năm 2020 - Bản lĩnh và trách nhiệm
-
Be Group phối hợp cùng VPBank ra mắt ngân hàng số Cake
-
TPHCM: Tăng trưởng tín dụng đạt 8%
-
VietinBank cắt giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ giảm lãi suất, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
-
Tín dụng năm 2020 tăng thấp