Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển công dân số

Chiều 18-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, 4 năm triển khai Đề án 06.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết triển khai các nghị quyết, đề án, chiều 18-12. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết triển khai các nghị quyết, đề án, chiều 18-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thông tin tại hội nghị cho biết, về liên thông và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện đã kết nối 5 cơ sở dữ liệu (145 triệu thông tin); sắp tới, sẽ triển khai cấp VNeID mức 2 cho người nước ngoài để số hóa toàn trình 37 thủ tục tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phát huy hiệu quả thiết thực (làm sạch 57,9 triệu dữ liệu đất đai, 107 triệu dữ liệu hộ tịch, trên 100 triệu dữ liệu về bảo hiểm, 35,08 triệu bản ghi giấy phép lái xe…). Tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2025 ước đạt 18,72%, tiệm cận mục tiêu 20% của cả giai đoạn; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt kỷ lục gấp 25 lần GDP.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định việc hợp nhất hệ thống số của 3 khu vực TPHCM cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công thông suốt cho người dân. Thành phố đã vận hành chính thức 10 nền tảng số thiết yếu đảm bảo phục vụ tốt cho người dân và công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp; chuẩn hóa dữ liệu với hơn 14,8 triệu thông tin nhân khẩu đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống".

hủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết triển khai các nghị quyết, đề án, chiều 18-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và kết nối với cơ sở dữ liệu của các bộ ngành, địa phương, cơ quan, từ đó phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là hợp tác để tạo ra, gia tăng lợi ích của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và đặc biệt là gia tăng lợi ích cho người dân, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước.

Thủ tướng cho rằng, muốn tăng trưởng kinh tế 2 con số, muốn bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, muốn đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì không có con đường nào khác là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số).

hủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan các gian Triển lãm tại Hội nghị..jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian triển lãm tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới với các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng giao Bộ Công an xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong tháng 1-2026; nghiên cứu tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đột phá cho hoạt động của Trung tâm sáng tạo, khai thác dữ liệu với các cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; khẩn trương phối hợp với các bộ ngành liên quan sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển công dân số, hoàn thành trong quý 1-2026.

Thủ tướng gửi lời chúc "năm mới, tư duy mới, công nghệ mới, thắng lợi mới" và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ phát huy tinh thần dân tộc, dám nghĩ, dám làm, nghĩ sâu làm lớn, nhìn xa trông rộng; mỗi người dân hãy chủ động trở thành những "công dân số" văn minh, tích cực học tập, nâng cao kỹ năng số để làm chủ tương lai, chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục