Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải thăm, chúc tết các đơn vị và gia đình ở quận Gò Vấp

Sáng 14-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 các đơn vị lực lượng vũ trang, y tế và một số gia đình trên địa quận Gò Vấp.

Đến thăm Lữ đoàn Phòng không 77 - Quân khu 7 (phường 17) và Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (phường 10), Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ TPHCM Dương Ngọc Hải thăm hỏi tình hình cuộc sống của các cán bộ, chiến sĩ tại 2 đơn vị.

Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Lữ đoàn Phòng không 77 - Quân khu 7. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Lữ đoàn Phòng không 77 - Quân khu 7. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng thời, đồng chí đánh giá cao quá trình chỉ đạo, lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện của 2 đơn vị, đặc biệt là phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp tạo nên những kết quả nổi bật. Qua đó góp phần giúp TPHCM ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua.

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải bày tỏ tình cảm tri ân chân thành đến cán bộ, chiến sĩ của 2 đơn vị; chúc toàn bộ lực lượng của 2 đơn vị và gia đình, người thân đón tết vui vẻ, đầm ấm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đoàn cũng đến thăm Bệnh viện quận Gò Vấp (phường 11), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của đội ngũ y, bác sĩ chung tay cùng TPHCM.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải làm trưởng đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc tết các y, bác sĩ của Bệnh viện quận Gò Vấp. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải làm trưởng đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc tết các y, bác sĩ của Bệnh viện quận Gò Vấp. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhân dịp Tết Quý Mão, đồng chí chúc cán bộ y, bác sĩ cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý và tiếp tục cùng TPHCM thực hiện tốt công tác lo cho sức khỏe người dân. Cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã tới thăm và động viên tinh thần, lãnh đạo Bệnh viện quận Gò Vấp gửi lời chúc sức khỏe đến người dân và chính quyền TPHCM.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải đến thăm, chúc tết gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhan Thị Hía. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải đến thăm, chúc tết gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhan Thị Hía. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhan Thị Hía (phường 14). Đồng chí Dương Ngọc Hải bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng về những cống hiến của mẹ cho Tổ quốc; đồng thời chúc gia đình Mẹ luôn khỏe mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, nỗ lực tham gia xây dựng địa phương phát triển.

Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm gia đình chính sách có công cụ Bùi Thị Dương (sinh năm 1923, ngụ phường 13), là Mẹ liệt sĩ. Đồng chí Dương Ngọc Hải đã ân cần thăm hỏi tình hình cuộc sống và sức khoẻ của cụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM chúc cụ Bùi Thị Dương luôn mạnh khoẻ, sống lâu và vui khỏe cùng con cháu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM chúc cụ Bùi Thị Dương luôn mạnh khoẻ, sống lâu và vui khỏe cùng con cháu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM chúc cụ Bùi Thị Dương luôn mạnh khoẻ, mọi điều may mắn đến với gia đình và chúc cụ sống lâu, vui khỏe cùng con cháu. Nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Dương Ngọc Hải chúc cụ và người thân một năm mới nhiều may mắn, vui vẻ, đầm ấm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải ân cần thăm hỏi ông Lê Hữu Nghĩa, là người có công tham gia cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải ân cần thăm hỏi ông Lê Hữu Nghĩa, là người có công tham gia cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đến thăm gia đình ông Lê Hữu Nghĩa (sinh năm 1937, phường 5), là người có công tham gia cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tiêu biểu, đồng chí Dương Ngọc Hải ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của ông; kính chúc ông sống vui, sống khỏe với con cháu, gia đình và làm điểm tựa để con cháu noi theo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM chúc ông Lê Hữu Nghĩa sống vui, sống khỏe, gia đình và làm điểm tựa để con cháu noi theo. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM chúc ông Lê Hữu Nghĩa sống vui, sống khỏe, gia đình và làm điểm tựa để con cháu noi theo. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn cũng đến thăm gia đình em Trần Thanh Danh (sinh năm 2013, ngụ phường 1), là trẻ mồ côi do Covid-19 và bà Chương Huệ Linh (sinh năm 1963, dân tộc Hoa), là hộ nghèo. Tại 2 nơi, đoàn ân cần hỏi thăm gia đình người thân em Hoàng Trung và bà Linh. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đoàn gửi lời chúc năm mới, chúc em Hoàng Trung và Linh cùng người thân đón Tết Quý Mão vui vẻ, đầm ấm.

Tin cùng chuyên mục