Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: TPHCM được biết đến là thành phố của nghĩa tình, thành phố của yêu thương

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, TPHCM được biết đến như là thành phố của nghĩa tình, thành phố của yêu thương, thành phố mà những vấn đề khó khăn trong đời sống của công nhân, sinh viên, người lao động luôn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng chăm lo, chung tay giải quyết.

Ngày 2-2, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM tham dự chương trình “Tết sum vầy – Xuân tri ân” và thăm, chúc tết công nhân, người lao động, các hộ dân khó khăn trên địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM).

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM…

Thăm, chúc tết người dân là truyền thống tốt đẹp của TPHCM

Trong không khí vui tươi, ấm áp của những ngày xuân mới, Xuân Giáp Thìn năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi, động viên, lời chúc mừng năm mới đến công nhân, người lao động và các hộ dân khó khăn trên địa bàn TP Thủ Đức.

2-2-3-6386.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" tại TP Thủ Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch nước, TPHCM là trung tâm kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ lớn của cả nước; là đầu mối giao lưu quốc tế lớn. Từ thành phố này, những năm đầu giao lưu quốc tế luôn khởi xướng những phong trào và chương trình an sinh có ý nghĩa để chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ của TPHCM mà còn của các địa bàn lân cận, các nơi vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn. Chính vì vậy, TPHCM được biết đến như là thành phố của nghĩa tình, thành phố của yêu thương, thành phố mà những vấn đề khó khăn trong đời sống của công nhân, sinh viên, người lao động luôn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng chăm lo, chung tay giải quyết.

Hàng năm, lãnh đạo thành phố, các quận, huyện luôn dành thời gian đến với công nhân, sinh viên trong những ngày lễ, ngày giáp tết. “Lúc vui, các đồng chí đến; lúc buồn, lúc khó khăn lại đến nhiều hơn”, Chủ tịch nước nhận xét. Chủ tịch nước đánh giá rất cao chương trình “Tết sum vầy – Xuân tri ân” năm 2024 do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể khác tổ chức để tặng quà cho công nhân, người lao động, người dân khó khăn nhân dịp tết đến, xuân về.

Thông tin thêm, Chủ tịch nước cho biết, năm 2024, tình hình đất nước nói chung, TPHCM nói riêng gặp nhiều khó khăn. Dù rất nỗ lực, các chính sách chăm lo người nghèo, người khó khăn được Đảng nhà nước quan tâm chỉ đạo, các tổ chức liên quan thực hiện tích cực, song tình hình chung không thuận lợi như trước đây.

2-2-1-7426.jpg
Chủ tịch nước phát biểu chúc tết công nhân, người lao động và người dân khó khăn tham gia chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch nước, qua báo cáo cho thấy TP Thủ Đức có gần 40 doanh nghiệp với gần 2.000 lao động không được thưởng tết. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp thưởng tết rất ít. Song, trước sự mong mỏi của người lao động, người dân, dù khó khăn đến mấy, trước sự vận động của LĐLĐ Việt Nam, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, chương trình “Tết sum vầy – Xuân tri ân” như một hoạt động góp phần cùng các doanh nghiệp chăm lo tết cho công nhân, người lao động với tinh thần “ít nhiều gì nhà nào cũng có tết, có quà tết”.

Chủ tịch nước biểu dương Tổng LĐLĐ Việt Nam, MTTQ Việt Nam đã nỗ lực tổ chức chương trình; đồng thời đánh giá cao lãnh đạo TPHCM, TP Thủ Đức và các quận, huyện của thành phố luôn quan tâm, chăm lo đến người lao động.

Chia sẻ thêm, Chủ tịch nước nhấn mạnh, TPHCM là nơi thu hút nhiều lao động từ mọi miền đất nước đến sinh sống, làm việc, đóng góp cho thành phố. Và việc chăm lo cho người lao động cũng thể hiện nghĩa tình, sự tri ân của lãnh đạo đối với sự đóng góp của công nhân.

Chia sẻ với những công nhân không có điều kiện về quê ăn tết, Chủ tịch nước cho rằng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp của TPHCM, đây cũng là sự an ủi rất lớn đối với các hoàn cảnh khó khăn xa quê.

2-2-4-1597.jpg
Các đồng chí Đảng, nhà nước, lãnh đạo TPHCM tham dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Chủ tịch nước cũng biểu dương nỗ lực của TPHCM trong những năm vừa qua ở tất cả các mặt, trong đó có thực hiện các chương trình an sinh để chăm lo cho người nghèo, người khó khăn.

Trước thềm năm mới, Chủ tịch nước chúc các anh chị công nhân, người lao động và người dân TP Thủ Đức một năm mới thật sức khỏe, bình yên, hạnh phúc. Đồng chí mong mỏi sang năm mới, tình hình sẽ có nhiều cải thiện, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tốt hơn, thu ngân sách thành phố cao hơn để mỗi người, mỗi nhà cùng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch nước cũng đề nghị LĐLĐ Việt Nam và MTTQ Việt Nam tiếp tục mở rộng chương trình “Tết sum vầy – Xuân tri ân” về mặt chất lượng để tết đến, xuân về thực sự là ngày vui của mỗi nhà, mỗi người.

TPHCM tổ chức gần 100 hoạt động trước, trong và sau tết phục vụ nhân dân

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải phát biểu đáp từ. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân mới, năm Giáp Thìn 2024, Đảng bộ và nhân dân TPHCM vinh dự và vui mừng được đón tiếp đồng chí Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương về tham dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” và thăm, chúc tết công nhân, người lao động, hộ gia đình khó khăn và bà con nhân dân trên địa bàn TP Thủ Đức.

2-2-2-3583.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thay mặt lãnh đạo TPHCM phát biểu đáp từ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với phương châm “Tết yên vui - đầm ấm - an toàn - tiết kiệm”, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo đến toàn hệ thống chính trị thành phố chú trọng triển khai chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân mừng năm mới 2024, đón xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tạo khí thế, động lực mới, thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Cấp thành phố tổ chức gần 100 hoạt động trước, trong và sau tết nhằm phục vụ nhân dân thành phố đón mừng năm mới.

Trong đó, đặc biệt phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái, nghĩa tình" của người dân thành phố, chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động... thông qua các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo tết... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón tết, không để sót trường hợp nào không có điều kiện đón tết.

2-2-5-3491.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và các đồng chí lãnh đạo tặng quà đến công nhân, người lao động, người dân khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã dành sự quan tâm, tình cảm quý báu đối với nhân dân TPHCM. “Đây là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố”, đồng chí nhấn mạnh. Đồng thời khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xin tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình", nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trong đó thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.

2-2-6-1187.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo tặng quà đến công nhân, người lao động, người dân khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng đã báo cáo về tình hình kinh tế, đời sống của công nhân, người lao động, người dân trên địa bàn TP Thủ Đức năm 2023 và công tác chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024.

Tin cùng chuyên mục