“Chuyến xe nghĩa tình” lần thứ 7 của Sóc Trăng đến với TPHCM

Ngày 16-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khởi hành “Chuyến xe nghĩa tình” lần thứ 7 hỗ trợ người dân TPHCM gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Sóc Trăng tổ chức "Chuyến xe nghĩa tình" lần thứ 7, với hơn 32 tấn hàng hóa hỗ trợ người dân TPHCM gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: KHẢ TÚ
Sóc Trăng tổ chức "Chuyến xe nghĩa tình" lần thứ 7, với hơn 32 tấn hàng hóa hỗ trợ người dân TPHCM gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: KHẢ TÚ

Tham dự buổi lễ có ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Dương Sà Kha, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

“Chuyến xe nghĩa tình” lần thứ 7 chở theo hơn 32 tấn hàng hóa gồm: 22,6 tấn gạo, 200kg lạp xưởng, 3.000 quả trứng và khoảng 10 tấn rau, củ, quả các loại...

Toàn bộ số hàng hóa, nông sản trên do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cùng các sở, ngành, hội đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm... chung tay vận động thu mua trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị của chuyến hàng là gần 400 triệu đồng.

“Chuyến xe nghĩa tình” lần thứ 7 của Sóc Trăng đến với TPHCM ảnh 1 Các đơn vị tập kết hàng hóa lên "Chuyến xe nghĩa tình" lần thứ 7 đến với TPHCM. Ảnh: KHẢ TÚ

Chuyến xe trở theo hơn 32 tấn hàng hóa thiết yếu xuất phát từ sáng ngày 16-9 (tại TP Sóc Trăng) và dự kiến đến TPHCM vào chiều cùng ngày.

Số hàng hóa trên sẽ được hỗ trợ người dân tại TPHCM ở các khu công nghiệp, khu phong tỏa, cách ly y tế, những người mất việc làm… trong đó có những người dân quê hương Sóc Trăng đang kẹt lại TPHCM.

Qua 7 “Chuyến xe nghĩa tình”, Sóc Trăng đã chuyển 180 tấn lương thực, thực phẩm và nông sản… (tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng) đến với người dân TPHCM. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần bà con cùng chung tay với cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục