Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội phát động ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy

Công đoàn Giáo dục Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ các gia đình giáo viên và học sinh liên quan đến vụ tai nạn.
Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng tại Hà Nội
Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng tại Hà Nội

Ngày 14-9, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, ban tổ chức đã quyết định hủy chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị để dành thời gian tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân đêm 12-9 vừa qua khiến 56 người tử vong, trong đó có 10 học sinh.

Đồng thời, Công đoàn Giáo dục Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ các gia đình giáo viên và học sinh liên quan đến vụ tai nạn. Số tiền ủng hộ được quyên góp tại sự kiện là gần 180 triệu đồng.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương hỏi thăm cháu bé con cô Đặng Thị Hải Yến, hiện đang điều trị cùng mẹ.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương hỏi thăm cháu bé con cô Đặng Thị Hải Yến, hiện đang điều trị cùng mẹ.

* Cũng trong ngày 14-9, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội và Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã tới thăm các cô giáo bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn là Trần Thị Thanh Hương - giáo viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân và cô Đặng Thị Hải Yến - giáo viên Trường THPT FPT.

Được biết, gia đình cô Trần Thị Thanh Hương có 5 người (2 vợ chồng, 3 con). Cháu lớn là học sinh lớp 4 trường tiểu học Khương Hạ, mất do khi cháy cháu bị lạc. Cháu lớp 3 và 27 tháng hiện đang trong viện. Chồng cô giáo làm nghề lái xe, bị gãy tay khi ôm con nhỏ nhảy từ căn hộ tầng 3 xuống trong vụ cháy đêm 12-9. Cô giáo Trần Thị Thanh Hương cho biết, cô Hương đã được mổ cột sống do chấn thương vì nhảy từ tầng 3 chung cư xuống nhà hàng xóm. Hiện chồng của cô Hương đang về quê lo hậu sự cho con gái lớn. Hai cháu bé còn lại hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện Bạch Mai để theo dõi tình trạng ngạt khói.

Số tiền ủng hộ được quyên góp tại sự kiện là gần 180 triệu đồng
Số tiền ủng hộ được quyên góp tại sự kiện là gần 180 triệu đồng

Còn gia đình cô Đặng Thị Hải Yến có 3 người may mắn thoát nạn trong vụ cháy, chỉ bị thương tích nhỏ và đang điều trị tại khoa bỏng, bệnh viện Xanh Pôn. Riêng cô Yến đang có bầu và tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thống kê sơ bộ, có 2 giáo viên và 29 học sinh liên quan đến vụ cháy này. Tính đến 9h sáng 14-9, có 10 học sinh tử vong, giáo viên và các học sinh còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau.

Với những trường hợp học sinh đã mất, Sở GD-ĐT Hà Nội đã giao công đoàn ngành và chỉ đạo Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân, các đơn vị có liên quan thăm hỏi, lo hậu sự cùng gia đình. Với những học sinh đang điều trị tại bệnh viện và cô giáo bị thương, Sở và các đơn vị liên quan thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời. Với những trường hợp học sinh bị thương nhẹ, có thể bị ảnh hưởng tâm lý, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã chỉ đạo các nhà trường phân công giáo viên hỗ trợ, kèm cặp.

* Trước đó, vào chiều 13-9, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội, Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân và Ban giám hiệu một số trường trên địa bàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình học sinh, giáo viên liên quan đến vụ cháy.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, ngành giáo dục quận đang tích cực phối hợp với ban/ngành trong công tác thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình. Đặc biệt, với nạn nhân là giáo viên và học sinh trong vụ hỏa hoạn, Phòng GD-ĐT quận tiếp tục hỗ trợ tối đa theo chính sách của thành phố. Đa số các nạn nhân là học sinh đều đang học tập tại các trường trong khu vực phường Khương Đình.

* Chiều 13-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đã thăm hỏi nạn nhân vụ cháy chung cư mini ngách 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) tại các bệnh viện: Quân y 103, Xanh Pôn, Đống Đa, Bạch Mai.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo, MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện và gia đình nạn nhân. Đồng thời, phối hợp chính quyền, vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân tích cực hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, chỗ ở tạm cho các gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn, hỗ trợ tang lễ cho người mất theo quy định.

Đề nghị Mặt trận các quận huyện thị xã phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình, nạn nhân bị thiệt hại do vụ cháy, sớm ổn định cuộc sống và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm cho người dân, rà soát, nhân rộng các mô hình phòng cháy chữa cháy hiệu quả tại địa bàn dân cư.

Tin cùng chuyên mục