Cử tri kiến nghị có chính sách lâu dài chăm lo cho trẻ mồ côi vì Covid-19

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 10 tại huyện Hóc Môn, cử tri đề nghị cần có chính sách lâu dài chăm lo cho trẻ mồ côi vì Covid-19. Bởi vì cử tri cho rằng, mức trợ cấp xã hội hàng tháng hiện nay còn thấp, khó đảm bảo cuộc sống của các trẻ em.
Chiều 11-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn (TPHCM).
Tổ ĐBQH gồm các ĐB: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.
Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Trung ương và TPHCM: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Cử tri kiến nghị có chính sách lâu dài chăm lo cho trẻ mồ côi vì Covid-19 ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi cử tri tại huyện Hóc Môn, chiều 11-10. Ảnh: CAO THĂNG
Thay mặt tổ ĐBQH, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM trình bày dự thảo nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM từ sau kỳ họp thứ nhất đến ngày 30-9.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Trần Huỳnh Phương Uyên (giáo viên Trường Mầm non Bé Ngoan, thị trấn Hóc Môn) đề nghị cần có chính sách lâu dài chăm lo cho trẻ mồ côi vì Covid-19. Cử tri cho rằng, mức trợ cấp xã hội hàng tháng hiện nay còn thấp (từ 540.000 đến 900.000 đồng/trẻ/tháng - PV), khó đảm bảo cuộc sống của các trẻ em. Cử tri đề nghị ĐBQH kiến nghị các chính sách chăm lo cho trẻ mồ côi và người bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 
Cử tri Đỗ Trung Tín (ngụ huyện Hóc Môn) kiến nghị, cần xem xét sớm sửa đổi, bổ sung luật phòng chống truyền nhiễm để phù hợp với thực tiễn yêu cầu trong phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.
Cử tri bày tỏ TPHCM đã kiểm soát được dịch dù chống dịch lần này là chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm trước một đại dịch lớn như dịch Covid-19.
Cử tri kiến nghị có chính sách lâu dài chăm lo cho trẻ mồ côi vì Covid-19 ảnh 2 Cử tri Đỗ Trung Tín đề nghị có “cẩm nang” cho việc sống chung với dịch trong thời gian tới. Ảnh: CAO THĂNG
Tuy nhiên, theo cử tri Đỗ Trung Tín, trong thực tế phòng chống dịch vừa qua có lúc còn lúng túng, nhất là ở cơ sở, chưa đồng bộ giữa chỉ đạo của cấp trên và thực thi của cấp dưới. TPHCM đã trải qua đợt dịch Covid-19 với nhiều tổn thất mất mát với hơn 15.000 người đã mất, hàng trăm ngàn người mắc Covid-19. Do đó, cần phải có đúc kết kinh nghiệm kịp thời và có “cẩm nang” cho việc sống chung với dịch trong thời gian tới. Ngoài ra, y tế cơ sở đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế trong đợt dịch này, vì vậy đề nghị có chính sách thu hút sinh viên ngành y, cán bộ y tế về làm việc.
Cử tri Châu Văn Tuấn (Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn) nêu tâm tư, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã hoạt động trở lại nhưng gặp nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị, Quốc hội, Chính phủ có chính sách hỗ trợ xét nghiệm cho công nhân, lao động trong thời gian ban đầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tái sản xuất.
Cử tri kiến nghị có chính sách lâu dài chăm lo cho trẻ mồ côi vì Covid-19 ảnh 3 Cử tri Châu Văn Tuấn đề nghị có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo phục vụ việc trông giữ con công nhân, người lao động. Ảnh: CAO THĂNG
Đề cập đến tình trạng nhiều lao động gặp khó khăn về nhà ở, cử tri Châu Văn Tuấn bày tỏ, hiện nay công nhân, lao động rất quan tâm và mong mỏi có một nơi ở ổn định, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu.
Do vậy, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét đề ra quyết sách xây dựng nhà ở xã hội giá rẻ hoặc khu lưu trú cho công nhân, qua đó góp phần ổn định cuộc sống, giúp công nhân gắn bó với doanh nghiệp, với địa phương.
“Đồng thời có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo phục vụ việc trông giữ con công nhân, người lao động của doanh nghiệp mình để công nhân, lao động an tâm lao động sản xuất góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, cử tri Châu Văn Tuấn kiến nghị.

Để từ thiện một cách tự nhiên, có hiệu quả


Trước những ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện hiện nay, Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn đề nghị cần có luật rõ ràng về hoạt động từ thiện.

“Cần có hướng dẫn về làm từ thiện để có thể làm từ thiện một cách tự nhiên, có hiệu quả nhất”, Thượng tọa Thích Minh Thanh đề nghị.

Tin cùng chuyên mục