Cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam trong mắt em” bước vào giai đoạn nước rút

Sau hơn một tháng phát động, Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Việt Nam trong mắt em" mùa thứ tư đang bước vào giai đoạn nước rút, với hàng ngàn bài dự thi từ nhiều tỉnh, thành.

Cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam trong mắt em” bước vào giai đoạn nước rút

Cuộc thi năm nay tiếp tục là sân chơi nghệ thuật dành cho lứa tuổi từ 6 đến 15, khuyến khích các em thể hiện góc nhìn sáng tạo về quê hương, đất nước qua hội họa.

Với chủ đề mở “Việt Nam trong mắt em”, thí sinh có thể khai thác nhiều khía cạnh từ phong cảnh thiên nhiên, bản sắc văn hóa, đời sống con người đến khát vọng hòa bình và hội nhập.

Tập đoàn Mường Thanh, đơn vị tổ chức, cho biết, qua ba mùa, cuộc thi đã trở thành hoạt động nghệ thuật uy tín, thu hút hàng ngàn tác phẩm tham gia mỗi năm.

Không chỉ là nơi khơi dậy niềm đam mê hội họa, cuộc thi còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Ảnh 3. Tác phẩm đạt giải nhất với chủ đề Em mơ ước được đi du lịch cùng Mường Thanh trong kì nghỉ hè của thí sinh Lê Huy Việt Phúc trong mùa 2.jpg
Tác phẩm đoạt giải năm 2024

Năm nay, chương trình nhận được sự quan tâm, đồng hành tích cực từ phụ huynh, nhà trường và các câu lạc bộ mỹ thuật, thể hiện sức lan tỏa rộng rãi cũng như giá trị nhân văn bền vững.

Ban tổ chức nhấn mạnh, cơ cấu giải thưởng phong phú với hơn 250 giải cá nhân và tập thể, bao gồm nhiều hạng mục từ giải nhất, nhì, ba đến giải triển vọng và giải tập thể. Đây được kỳ vọng là nguồn động viên lớn, khuyến khích các em nuôi dưỡng đam mê và phát triển khả năng sáng tạo.

Hội đồng giám khảo gồm các họa sĩ và chuyên gia mỹ thuật giàu kinh nghiệm, nhằm bảo đảm tính chuyên môn và công bằng trong việc chấm chọn. Ban tổ chức cũng khuyến khích phụ huynh và thầy cô tiếp tục tạo điều kiện để các em hoàn thiện tác phẩm. Hạn cuối nhận tác phẩm là ngày 15-10.

Cuộc thi “Việt Nam trong mắt em” không chỉ là nơi để thiếu nhi thể hiện tài năng mỹ thuật, mà còn là dịp để các em nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, gieo mầm tình yêu quê hương và khát vọng sáng tạo cho tương lai.

Tin cùng chuyên mục