Đà Nẵng: Gặp mặt doanh nghiệp để khơi thông, khai thác hiệu quả kinh tế

Chiều 17-2, TP Đà Nẵng tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp Xuân Quý Mão 2023.
Buổi gặp mặt có hơn 250 đại biểu doanh nghiệp. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Buổi gặp mặt có hơn 250 đại biểu doanh nghiệp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình, lãnh đạo TP Đà Nẵng ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; trao đổi những kết quả đạt được năm 2022, các chương trình, kế hoạch giải pháp thực hiện chủ đề năm 2023 của TP Đà Nẵng là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Đồng thời, lắng nghe những khó khăn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2022, kinh tế TP Đà Nẵng phục hồi tích cực. Tổng thu nhập trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng 14,05%. Quy mô kinh tế tăng so với năm 2019 – thời điểm trước dịch; nhiều lĩnh vực kinh tế khởi sắc.

“Điều đáng mừng là số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 28,5%. Tính đến nay, TP Đà Nẵng có gần 37.000 doanh nghiệp với tổng vốn đạt hơn 240 ngàn tỷ đồng”, ông Nguyễn Văn Quảng cho hay

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, dù đã đạt được những kết quả tích cực, kinh tế TP Đà Nẵng vẫn chưa phát huy được tiềm năng, nội lực sẵn có; tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều; thu hút đầu tư còn hạn chế; còn nhiều vướng mắc trong thực hiện kết luận liên quan đến đất đai. Vì vậy, TP Đà Nẵng chọn năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” với nhiệm vụ trọng tâm là khơi thông và khai thác hiệu quả lợi thế và tiềm năng của thành phố, hướng đến các nguồn lực phát triển mới, từ đó, giữ vững kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng quản trị và có tầm nhìn chiến lược với những bước đi cụ thể; tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ chung và riêng có của TP Đà Nẵng để phát triển hoạt động kinh doanh, đầu tư.

Đồng thời, mong muốn doanh nghiệp trên địa bàn tuân thủ quy định của pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai dự án, tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội cao, hướng đến nền kinh tế xanh; thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động; đảm bảo phát triển bền vững cho doanh nghiệp và người dân. Ngoài ra, các hiệp hội phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, chủ động góp ý vào cơ chế, chính sách, đề án, quy hoạch của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đề cập các giải pháp năm 2023. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đề cập các giải pháp năm 2023. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đề cập các giải pháp thực hiện chủ đề năm và cơ chế, chính sách của TP Đà Nẵng trong năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, TP Đà Nẵng sẽ tập trung các nhiệm vụ, giải pháp để giữ vững tăng trưởng; phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư; hoàn thành Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 cũng như hoàn thành các quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung đã được phê duyệt; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, các công trình trọng điểm, động lực; hoàn thành đưa vào hạ tầng công nghệ thông tin và công nghiệp phục vụ xúc tiến đầu tư; thực hiện có hiệu quả 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp…

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp trên địa bàn đã chia sẻ định hướng đầu tư, phát triển trong năm 2023 cũng như những khó khăn và kiến nghị đến lãnh đạo TP Đà Nẵng những giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến vấn đề nhân lực, cơ sở hạ tầng, đất đai, …

Tin cùng chuyên mục