Đà Nẵng: Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân khốn khó sau mưa lũ

Ngày 17-10, nhiều tổ chức đoàn thể TP Đà Nẵng như Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng, Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng,… đã hỗ trợ khẩn cấp cho những người dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)
Hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

Trong đợt này, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng đã trao 240 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ tại quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang. Số suất quà hỗ trợ có tổng trị giá 125 triệu đồng.

Tại hồ Hố Dư (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), mưa lũ đã làm hồ bị vỡ vào đêm 14-10 khiến hơn 20 gia đình thiệt hại nặng nề. Những phần quà hỗ trợ khẩn cấp này giúp bà con vùng thiên tai vơi bớt những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Một ngôi nhà hoang tàn sau mưa lũ

Chị Võ Thị Phương (thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn) kể, mưa lũ cuốn trôi tất cả, hiện giờ những vật dụng cần thiết hằng ngày cũng không có.

“Tối đó, mẹ và con tôi đã đi sơ tán trước, 2 vợ chồng tính kê đồ xong rồi đi sau. Nhưng bất thình lình hồ vỡ, nước tràn vào quá nhanh, bao nhiêu đồ đạc, tài sản lũ cuốn đi hết, vợ chồng tôi may mắn bám trụ vào được cột nhà khi nước quét qua”, chị Phương kể.

Ngôi nhà trên đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) sau mưa lũ

Theo báo cáo nhanh, lũ tại thôn Thạch Nham Đông, hồ Hố Dư đã làm 4 nhà sụp hoàn toàn, 17 nhà sụp một phần; các tài sản, trang thiết bị của người dân bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Hội Chữ thập đỏ đã hỗ trợ cho 21 hộ bị thiệt hại với kinh phí 11 triệu đồng.

Trong đợt này, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng đã trao 240 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ tại quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang. Số suất quà hỗ trợ có tổng trị giá 125 triệu đồng.

2 ngày qua, Hội Chữ thập đỏ toàn TP Đà Nẵng đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho hơn 100 trường hợp bị thiệt hại, trợ tang cho 1 trường hợp với tổng kinh phí ban đầu hơn 70 triệu đồng.

Thời gian tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn kêu gọi các đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận 1.000 suất quà với tổng giá trị 2 tỷ đồng do nhãn hàng bia Larue, Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng trao tặng nhằm hỗ trợ người dân khó khăn bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch MTTQ TP Đà Nẵng động viên một gia đình có người thân tử vong sau mưa lũ

Tại buổi tiếp nhận, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng đã đồng hành, chung tay cùng thành phố trong việc hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ khó khăn.

Theo kế hoạch, MTTQ TP Đà Nẵng sẽ phân bổ cho các quận Liên Chiểu, Thanh Khê và huyện Hòa Vang, mỗi quận, huyện 500 triệu đồng; 200 triệu đồng cho quận Cẩm Lệ; 100 triệu đồng cho quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hải Châu trong thời gian sớm nhất.

Đường đi vào tổ 47 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vẫn còn nhiều bùn lầy

Theo ghi nhận, một số khu vực tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu vẫn còn chưa khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Đường đi vẫn còn lấm lem bùn lầy, một số khu dân cư thiếu lương thực, nước sạch,...

Tin cùng chuyên mục