Đà Nẵng khánh thành các công trình chào mừng ngày 30-4

Sáng 28-4, nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023), TP Đà Nẵng tổ chức khánh thành công trình Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan và dự án Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng Quảng trường 29 tháng 3. 
Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan nhìn từ trên cao. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan nhìn từ trên cao. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công trình đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan có tổng chiều dài 10,5km, tổng mức đầu tư 745,5 tỷ đồng. Trong đó, đoạn từ km 1 – km 3 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2009 (tổng mức đầu tư 219 tỷ đồng). Đoạn từ km 3 – km 10+500 khởi công từ tháng 7-2017. Đoạn này bề rộng mặt đường 10,5m vỉa hè mỗi bên rộng 3m. Kè bảo vệ bờ sông dài 3,43 km, kết cấu thân kè bê tông cốt thép, móng kè cọc đóng bê tông cốt thép. Đoạn đường được đầu tư hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh thảm cỏ, cảnh quan, hệ thống vạch sơn, biển báo tổ chức giao thông. Tổng mức đầu tư 526,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng, công trình đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan đưa vào khai thác góp phần giảm tải cho đường Cách Mạng Tháng 8 – QL14B, kết nối trung tâm thành phố với huyện Hòa Vang, tạo động lực mới phát triển kinh tế, xã hội huyện Hòa Vang cũng như tạo trục đường cảnh quan chạy dọc sông.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, cho biết, dự án đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan được hình thành sẽ cùng với các trục Liên Chiểu - Thuận Phước, trục đường 2 bên sông Hàn, trục du lịch ven biển tạo nên vành đai giao thông du lịch bao quanh Đà Nẵng. Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng và các nhà thầu khẩn trương rà soát, tổ chức bàn giao công trình để đưa tuyến đường vào vận hành, khai thác, phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương tiếp nhận, quản lý, khai thác, thực hiện công tác vận hành, duy tu, bảo trì và khai thác hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực giao thông và du lịch, kết nối hài hòa với các khu dân cư dọc tuyến.

* Cũng trong sáng nay, TP Đà Nẵng chính thức khánh thành công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 chia làm 2 giai đoạn với tổng giá trị đầu tư 212,78 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và xã hội hóa.

Phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PHẠM NGA

Phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PHẠM NGA

Về tham dự lễ khánh thành, lãnh đạo TP Đà Nẵng thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PHẠM NGA

Về tham dự lễ khánh thành, lãnh đạo TP Đà Nẵng thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PHẠM NGA

Đây là nơi lưu giữ những chiến tích, sự kiện của con người và mảnh đất Đà Nẵng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng đất nước; góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử cho các thế hệ. Bên cạnh đó, người dân và du khách có cái nhìn tổng quan hơn về mảnh đất Đà Nẵng; thêm một điểm dừng chân, vừa đi bộ, vừa hưởng không khí trong lành, thư giãn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành Đài tưởng niệm thành phố. Ảnh: PHẠM NGA

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành Đài tưởng niệm thành phố. Ảnh: PHẠM NGA

Đài tưởng niệm là công trình thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ” của dân tộc ta, nhất là đối với mảnh đất Quảng Nam – Đà Nẵng giàu truyền thống cách mạng. Cùng với tượng Mẹ Nhu (quận Thanh Khê), Công trình Đài tưởng niệm đã trở thành biểu tượng của TP Đà Nẵng vào thập niên 1990.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, công trình này là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ và người dân TP Đà Nẵng ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ trong công cuộc chiến đấu, xây dựng và bảo vệ thành phố. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đến nay công trình đã hoàn thành xây dựng phân khu 1 - giai đoạn 1 và cũng là phần quan trọng nhất. Trong đó có bức Phù điêu “Trang sử đất Quảng” đã được giữ lại nguyên bản về nội dung và phóng lớn hơn, hoành tráng hơn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng dâng hương tại Đài tưởng niệm. Ảnh: PHẠM NGA

Lãnh đạo TP Đà Nẵng dâng hương tại Đài tưởng niệm. Ảnh: PHẠM NGA

“Sau khi hoàn thiện giai đoạn 2, với nội dung đầu tư, nâng cấp xung quanh Tượng đài và cảnh quan Quảng trường thành phố phía trước Tượng đài, toàn bộ công trình sẽ là Quảng trường lớn của TP Đà Nẵng, nơi tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, đồng thời là điểm dừng chân cho du khách để có thể hiểu thêm và yêu quý hơn mảnh đất truyền thống, tươi đẹp này”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định.

Tin cùng chuyên mục